Belarus đóng cửa biên giới với Ba Lan và Litva

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ sáu, ngày 18/09/2020 07:01 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 17/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo, nước này buộc phải đóng cửa biên giới với các nước láng giềng là Ba Lan và Litva.

Tổng thống Belarus tuyên bố, ông đang đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và đóng cửa biên giới với một số nước. 

Quyết định của Tổng thống Belarus về việc đóng cửa biên giới với Ba Lan và Litva được đưa ra sau khi ông Alexander Lukashenko nhiều lần nhấn mạnh, làn sóng biểu tình tại quốc gia này là do phương Tây thúc đẩy và sự chỉ trích từ Mỹ cũng như Liên minh châu Âu ngày càng gia tăng.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại Belarus sau cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi vào ngày 9/8. Người biểu tình cho rằng, kết quả của cuộc bầu cử này đã bị thao túng.

Tổng thống Lukashenko phát biểu tại một diễn đàn: "Chúng tôi buộc phải rút quân khỏi các đường phố, đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và đóng cửa biên giới đất nước ở phía Tây, chủ yếu với Litva và Ba Lan".

Belarus đóng cửa biên giới với Ba Lan và Litva - Ảnh 1.

Biểu tình đã nổ ra trên khắp Belarus. (Ảnh: AP)

Ông Lukashenko cho biết, quân đội nước này cũng sẽ tăng cường kiểm soát biên giới với nước láng giềng Ukraine.

Ông nói: "Tôi không muốn đất nước mình có chiến tranh. Hơn nữa, tôi không muốn Belarus và Ba Lan, Litva biến thành một "sân khấu" của các hoạt động quân sự, nơi những vấn đề của Belarus sẽ không được giải quyết".

Nhà lãnh đạo Belarus cũng phản đối quyết định của Nghị viện châu Âu khi không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Ông Lukashenko nói: "Chúng tôi đã tổ chức bầu cử dựa trên hiến pháp và luật pháp của đất nước mình và chúng tôi không yêu cầu bất kỳ ai công nhận".

Quân đội Belarus được đặt trong trạng thái sẵn sàng Quân đội Belarus được đặt trong trạng thái sẵn sàng

VTV.vn - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị cho một nửa quân đội của nước này đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phương Tây

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước