Belarus kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 19/08/2024 22:49 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Nga và Ukraine cần ngồi vào bàn đàm phán, nếu không xung đột sẽ có nguy cơ leo thang.

Đây là lời kêu gọi do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra hôm 18/8 trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1 của Nga.

Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh: "Hãy ngồi vào bàn đàm phán và kết thúc cuộc xung đột (Nga - Ukraine) này".

Nhà lãnh đạo Belarus cho rằng Nga và Ukraine cần bắt đầu từ cuộc đàm phán vốn bị dừng lại tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nếu không sẽ có nguy cơ leo thang xung đột.

Theo ông Lukashenko, Ukraine tấn công vùng Kursk vì muốn có vị thế thuận lợi hơn trong đàm phán. Tuy nhiên với tình huống như hiện nay, sẽ không ai đàm phán với Kiev.

Tổng thống Lukashenko cho biết thêm Belarus và Nga cũng đã triển khai kế hoạch bảo vệ biên giới Belarus và nếu cần thiết kế hoạch này có thể được thay đổi thành tấn công, trong bối cảnh Ukraine triển khai hơn 120.000 binh lính tới khu vực biên giới hai nước.

Cùng ngày, ông Lukashenko cũng thông tin đã bố trí gần 1/3 lực lượng vũ trang dọc biên giới giữa Belarus và Ukraine. Ông không nêu cụ thể số binh sĩ được triển khai nhưng nhấn mạnh đây là hành động phòng vệ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Belarus kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

Cũng trong ngày 18/8, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn lời Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch quân sự mà Kiev tiến hành ở tỉnh biên giới Kursk của Nga là nhằm thiết lập một vùng đệm bảo vệ lãnh thổ của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine nêu rõ mục đích của chiến dịch được triển khai vào ngày 6/8 vừa qua.

Phát biểu tại một cuộc họp tác chiến trực tuyến về tình hình ở các vùng biên giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công mới của Ukraine có thể xảy ra tại khu vực biên giới. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo sẽ "đáp trả xứng đáng" cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao vào ngày 12/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều không thể diễn ra chừng nào nước này vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân.

Tổng thống Putin đã đề cập đến cuộc xâm nhập gần đây của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk, cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hư hại cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Nga.

Tổng thống Putin: Nga không đàm phán với Ukraine sau vụ tấn công vào dân thường Tổng thống Putin: Nga không đàm phán với Ukraine sau vụ tấn công vào dân thường

VTV.vn - Bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều không thể diễn ra chừng nào nước này vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước