Belarus không tiếp tục ngăn chặn người di cư đến châu Âu

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 20/08/2024 07:35 GMT+7

Người di cư tại biên giới Belarus - Ba Lan vào ngày 15/11/2021 (Ảnh minh họa: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Belarus sẽ không tiếp tục giúp ngăn chặn người di cư đến Liên minh châu Âu (EU).

Đây là tuyên bố của Tổng thống Belarus Lukashenko trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Russia 24 phát sóng hôm 19/8.

Tổng thống Belarus cho biết nước này ngừng bảo vệ châu Âu khỏi dòng người di cư, sau khi Brussels áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này. Belarus sẽ không tiếp tục chính sách tạm giữ người di cư trái phép tại nước này.

Từ năm 2021, Ba Lan và EU đã cáo buộc Belarus cố ý gây bất ổn bằng cách đẩy người di cư qua biên giới. Belarus đã bác bỏ những cáo buộc này.

Tuy không tạo ra khủng hoảng như hồi năm 2015 nhưng dòng người di cư từ châu Á và châu Phi vẫn tiếp tục hướng tới châu Âu. Trong năm 2023, 1,1 triệu người đã tới Liên minh châu Âu xin tị nạn, cộng với khoảng từ 238.000 đến 380.000 người nhập cư trái phép nhưng không ra trình diện.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), năm 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với người di cư trong thập niên vừa qua khi có tới 8.541 người thiệt mạng, chủ yếu do số người chết đuối ở Địa Trung Hải tăng mạnh.

Belarus không tiếp tục ngăn chặn người di cư đến châu Âu - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Lukashenko (Ảnh: DPA)

Khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, hàng triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước và đến tị nạn ở các nước láng giềng. Dựa trên dữ liệu từ các quốc gia, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ước tính đến ngày 14/3/2023 có hơn 8.113.000 người tị nạn Ukraine đi qua châu Âu và gần 4.000.902 người đăng ký chương trình bảo vệ tạm thời tại châu Âu.

Theo Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo, một số nước gặp khó khăn trong vấn đề quản lý người tị nạn và di cư đến châu Âu. Nhiều người đã trở thành đối tượng của các hoạt động tội phạm và những kẻ buôn người.

Trong hơn một thập niên trở lại đây, vấn đề di cư đã trở thành ưu tiên hàng đầu của tất cả các chính sách an ninh châu Âu, nhưng chưa được giải quyết do các quốc gia có cách nhìn khác nhau.

Cùng với đó, EU bị đánh giá là thiếu tầm nhìn xa và hành động vì mục tiêu bền vững khi chỉ tập trung vào việc ngăn chặn người di cư, trong khi giải pháp căn cơ là tái định cư người di cư hầu như bị bỏ ngỏ.

EU công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ Euro cho Lebanon nhằm hạn chế dòng người di cư EU công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ Euro cho Lebanon nhằm hạn chế dòng người di cư Năm 2023, dòng người di cư vào châu Âu có thể trở nên tồi tệ hơn Năm 2023, dòng người di cư vào châu Âu có thể trở nên tồi tệ hơn Châu Âu một lần nữa đối mặt sức ép khủng hoảng di cư trái phép Châu Âu một lần nữa đối mặt sức ép khủng hoảng di cư trái phép

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước