Bên nào sẽ gánh chi phí cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/06/2018 15:42 GMT+7

VTV.vn - Công tác hậu cần là một trong số rất nhiều công việc phải thảo luận trước khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi vào bàn đàm phán.

Mới đây, Triều Tiên đã chính thức tuyên bố, họ sẽ không thanh toán cho bất kỳ một hóa đơn nào trong thời gian lưu trú tại Singapore. Câu hỏi đặt ra: bên nào sẽ chấp thuận chi trả cho các chi phí liên quan đến ông Kim Jong-un trong thời gian ở Singapore?

Khách sạn 5 sao Fullerton Singpore là nơi được đồn đoán sẽ là điểm dừng chân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Với vai trò là nhà lãnh đạo của cả một quốc gia, không lạ khi nơi mà ông Kim Jong Un nghỉ ngơi sẽ phải là một căn phòng thượng hạng, tiêu chuẩn Tổng thống với mức giá… 6.000 USD/đêm.

Con số trên có vẻ nằm ngoài khả năng chi trả của Bình Nhưỡng khi nước này được cho là đang trong tình trạng thiếu tiền mặt do ảnh hưởng của các cấm vận kinh tế, nhưng nó chưa hẳn là vấn đề với Washington. Phía Mỹ ngỏ ý sẽ thanh toán tiền phòng khách sạn cho ông Kim, tuy nhiên, chính việc móc hầu bao chi trả cho Triều Tiên lại sẽ khiến Mỹ tự giẫm chân vào lệnh trừng phạt kinh tế mà nước này áp đặt lên Triều Tiên.

Để vượt qua rào cản này, đội ngũ nhân viên của ông Trump sẽ phải tìm cách xin lệnh miễn trừ từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính - một quy trình chắc chắn sẽ kéo dài qua ngày 12/6 tới. Vì thế, Mỹ được cho là đang chuyền cờ đến tay nước chủ nhà Singapore. Mặc dù vậy, Singapore mới chỉ xác nhận sẽ chi trả một phần nhỏ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Enghen nói: "Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho các chi phí an ninh để góp phần cho thành công của hội nghị".

Theo trang tin CBS, chiến dịch quốc tế về xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) cũng đề nghị thanh toán hóa đơn khách sạn cho ông Kim Jong-un với khoản tiền trích từ tiền thưởng 1,1 triệu USD cho giải Nobel Hòa bình năm ngoái.

Ông Akira Kawasaki, Chiến dịch quốc tế về xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), cho biết: "Chiến dịch của chúng tôi hướng đến xóa bỏ vũ khí hạt nhân và chúng tôi nhận ra rằng hội nghị thượng đỉnh lịch sử này là cơ hội có một không hai để giải trừ hạt nhân".

Kế hoạch để bên thứ ba đứng ra chi trả số tiền này có vẻ hợp ý Triều Tiên hơn bởi nước này thực tế vẫn luôn muốn duy trì vị thế ngang hàng với Mỹ. Việc để Mỹ chi trả bị lo ngại sẽ ít nhiều đẩy Triều Tiên vào thế nhún nhường trước cuộc đàm phán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước