Bệnh dịch hoành hành sau lũ lụt tại Ấn Độ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 06:00 GMT+7

Đợt lũ lụt vừa qua tại Kerala, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Các bệnh dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, sốt rét, thủy đậu đang bùng phát tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ sau đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua.

Bệnh dịch hoành hành sau lũ lụt tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Bệnh dịch hoành hành sau lũ lụt tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Ảnh: PTI

Các dịch bệnh, trong đó có dịch sốt xuất huyết, đã bùng phát tại bang Kerala, khiến 28 người thiệt mạng. Hơn 50.000 người tại bang này bị mắc tiêu chảy cấp. Trong khi đó, có nhiều trường hợp mắc bệnh sốt rét và bệnh thủy đậu.

Cơ quan y tế bang Kerala đang triển khai phân phát thuốc phòng ngừa dịch bệnh cho người dân hiện phải tạm trú trong các lán trại.

Lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề ở Thái Lan Lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề ở Thái Lan Người dân vùng lũ lụt Ấn Độ hoang mang vì tin giả bủa vây Người dân vùng lũ lụt Ấn Độ hoang mang vì tin giả bủa vây Ấn Độ tuyên bố thiên tai nghiêm trọng tại khu vực lũ lụt Ấn Độ tuyên bố thiên tai nghiêm trọng tại khu vực lũ lụt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước