Bệnh ho gà bùng phát mạnh tại Anh, 5 trẻ em tử vong

Lan Chi (Theo The Guardian)-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 14:00 GMT+7

Một em bé được tiêm vaccine ho gà (Ảnh: AP)

VTV.vn - Vương quốc Anh có thể đang trải qua đợt bùng phát bệnh ho gà lớn nhất trong 2 thập kỷ với 5 trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh này tử vong từ tháng 1 đến tháng 3.

Theo dữ liệu mới nhất do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) công bố hôm 9/5, các trường hợp mắc bệnh ho gà tiếp tục gia tăng, với 1.319 trường hợp được ghi nhận vào tháng 3, nâng tổng số ca bệnh trong quý I/2024 lên 2.793. Tuy nhiên, số ca bệnh thực sự có thể cao hơn nhiều vì những ca nhẹ dễ bị nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp khác trong giai đoạn đầu.

Trong số các trường hợp mắc ho gà được báo cáo, hơn một nửa số trường hợp (51%) là những người từ 15 tuổi trở lên, thường bị bệnh nhẹ nhưng khó chịu vì những cơn ho dữ dội. Tỷ lệ mắc ho gà cao nhất ở trẻ dưới 3 tháng tuổi.

Tiến sĩ Gayatri Amirthalingam, nhà tư vấn dịch tễ học tại UKHSA, cho biết: "Những gì chúng tôi đang thấy là số ca bệnh rất cao, chắc chắn cao hơn mức đỉnh điểm năm 2016 và thậm chí còn có khả năng cao hơn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Mặc dù rất khó để đưa ra dự đoán nhưng chúng tôi nhận thấy các đợt bệnh ho gà bùng phát sau 3 - 5 năm và mỗi đợt có thể kéo dài trong vài tháng. Vì vậy, sẽ không hoàn toàn bất ngờ nếu số ca bệnh tiếp tục gia tăng hoặc vẫn duy trì ở mức độ cao trong vài tháng".

"Đó chắc chắn là một mối lo ngại thực sự và là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng nâng cao nhận thức, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai và cha mẹ của trẻ nhỏ, rằng bệnh ho gà đang gia tăng và điều thực sự quan trọng là họ phải nhanh chóng tiêm chủng" - Tiến sĩ Gayatri Amirthalingam nhấn mạnh.

Ho gà là một bệnh nhiễm trùng phổi và đường hô hấp do vi khuẩn lây truyền qua ho, hắt hơi hoặc ở chung không gian thở với người bị nhiễm bệnh. Dấu hiệu ban đầu bao gồm các triệu chứng nhẹ, giống cảm lạnh, sốt nhẹ và thỉnh thoảng ho. Những triệu chứng này có xu hướng phổ biến hơn vào ban đêm và có thể nghiêm trọng đến mức gây buồn nôn, nôn hoặc gãy xương sườn. Chúng có thể kéo dài đến 10 tuần, sau đó giảm dần. Ở một số trường hợp nặng, bệnh ho gà có thể gây ra "cơn ho 100 ngày".

Thuốc kháng sinh có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng và ngăn ngừa lây lan sang người khác nhưng cần được bắt đầu sử dụng trong 3 tuần đầu tiên của bệnh, lý tưởng nhất là trước khi cơn ho bắt đầu - khi vi khuẩn vẫn còn trong cơ thể.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp phòng vệ tốt nhất. Ở Anh, việc tiêm vaccine ho gà được thực hiện thông qua mũi tiêm kết hợp "6 trong 1" lúc 8, 12 và 16 tuần tuổi, giúp bảo vệ khỏi các bệnh khác như uốn ván và bại liệt, sau đó là tiêm nhắc lại lúc 3 tuổi.

Tỷ lệ tiêm chủng bệnh ho gà đối với cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh đã giảm trong những năm gần đây trên khắp Vương quốc Anh. Nhân dịp này, UKHSA đã kêu gọi phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần tiêm chủng kịp thời để được bảo vệ trước nguy cơ mắc phải loại bệnh nghiêm trọng này.

Bệnh ho gà tiếp tục lan rộng ở Philippines Bệnh ho gà tiếp tục lan rộng ở Philippines Bệnh ho gà lan rộng ở miền Nam Thái Lan Bệnh ho gà lan rộng ở miền Nam Thái Lan Mỹ mở rộng sử dụng vaccine GSK trong thai kỳ để ngăn ngừa bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh Mỹ mở rộng sử dụng vaccine GSK trong thai kỳ để ngăn ngừa bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước