Bệnh nhân Ấn Độ nhiễm Omicron dù chưa từng xuất cảnh

Nguyễn Hà-Thứ sáu, ngày 03/12/2021 18:11 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đã phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có một trường hợp rất đáng lo ngại khi không có lịch sử du lịch nước ngoài.

Hai trường hợp nhiễm Omicron tại Ấn Độ đều đã được tiêm chủng đầy đủ trước đó và có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, với trường hợp nhiễm Omicron là một bác sĩ 46 tuổi ở Karnataka, có kết quả dương tính hơn 1 tuần trước.

Nam bác sĩ này không đi du lịch nhưng có thể đã tiếp xúc với một số người từng đi du lịch, 5 trong số những người tiếp xúc với vị bác sĩ này có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng đang xác định xem có phải do biến thể Omicron hay không.

Bệnh nhân Ấn Độ nhiễm Omicron dù chưa từng xuất cảnh - Ảnh 1.

Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo các bang cần tăng cường xét nghiệm.

Ông Lav Agarwal - Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết: "Việc truy vết đã được tiến hành và những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp đang được kiểm tra".

Hãng tin AFP trích nhận định của giảng viên tại đại học Ashoka đang nghiên cứu về mô hình dịch bệnh COVID-19 rằng, có thể biến thể Omicron đã xâm nhập vào Ấn Độ trước khi nó được phát hiện lần đầu tại Nam Phi, tuy nhiên do chậm trễ trong xét nghiệm nên đã chưa thể phát hiện nhanh chóng.

Trong bối cảnh Omicron bắt đầu lan rộng trên thế giới, Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo các bang tăng cường xét nghiệm.

Ấn Độ thắt chặt xét nghiệm COVID-19 đối với du  khách trong bối cảnh lo ngại về biến thể mới Ấn Độ thắt chặt xét nghiệm COVID-19 đối với du khách trong bối cảnh lo ngại về biến thể mới

VTV.vn - Ấn Độ đã đưa ra khuyến cáo cho tất cả các bang về việc kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ Nam Phi và các quốc gia "có nguy cơ" khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước