Bệnh nhân Thụy Điển âm tính với virus Ebola

Trần Đức (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 06:39 GMT+7

Bệnh viện Đại học Uppsala (Thụy Điển). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các xét nghiệm y tế đã cho thấy bệnh nhân đang điều trị cách ly tại bệnh viện Đại học Uppsala (Thụy Điển) vì nghi mắc Ebola không bị nhiễm loại virus này.

Bệnh nhân giấu tên đã được cách ly và chuyển đến bệnh viện phía Bắc Stockholm sau khi được cấp cứu ở bệnh viện Enkoping.

Giám đốc bệnh viện cho biết bệnh nhân nam trẻ tuổi này đã ở Burundi khoảng 3 tuần và có các triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết, bao gồm cả nôn ra máu.

Chính quyền địa phương cho biết tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện, các xét nghiệm cũng loại trừ các bệnh như Marburg (bệnh khỉ mặt xanh) và sốt xuất huyết. Bệnh nhân vẫn cần phải kiểm tra thêm để xác định nguồn gốc của bệnh.

Các bệnh nhân tại khu cấp cứu của bệnh viện Enkoping cũng đã được cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Người thân của bệnh nhân giấu tên nói trên cũng vậy. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã được về nhà.

Dịch Ebola chưa từng xuất hiện ở Burundi nhưng khu vực này giáp với Cộng hòa Dân chủ Congo - nơi đã chiến đấu với ổ dịch trong gần 6 tháng. Dịch bệnh này đã giết chết 356 người trong số 585 người nhiễm bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh ở một vùng không ổn định như Congo là sự việc tồi tệ thứ hai từ trước đến nay. Vụ dịch lớn nhất xảy ra ở Tây Phi trong năm 2013 - 2016 với hơn 28.000 trường hợp được ghi nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước