Bệnh viện Việt Nam góp sức giữa tâm dịch Campuchia

Thạch Thông - Tuấn Anh (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 29/04/2021 18:49 GMT+7

VTV.vn - Tại tâm dịch COVID-19 ở Campuchia, nhiều bác sĩ Việt đang góp sức chống dịch, trong đó phải kể đến nỗ lực của các thầy thuốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã trở thành 1 trong 2 bệnh viện điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Theo ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện, đó là trách nhiệm nhưng cũng là niềm tự hào bởi sự ghi nhận và đánh giá cao về chuyên môn từ nước bạn.

Trong tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 phức tạp tại Campuchia, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh của Việt Nam với tư cách là một bệnh viện trên địa bàn của thủ đô Phnom Penh đã tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống lây lan dịch bệnh tại địa phương. Ngoài cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cũng tham gia nhiều hoạt động để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.

Bệnh viện Việt Nam góp sức giữa tâm dịch Campuchia - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tích cực tham gia phòng chống lây lan dịch bệnh tại địa phương.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã kết hợp với địa phương tổ chức tiêm vaccine trong thời gian 7 ngày để cùng với chính quyền sở tại đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine COVID-19

Mới đây, lãnh đạo, y, bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã trích lương với số tiền 5.000 USD mua 10 tấn gạo để cứu trợ cho 350 gia đình bà con người gốc Việt và 150 gia đình người Campuchia. Đại sứ Việt Nam Vũ Quang Minh và ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, đánh giá rất cao sự chia sẻ khó khăn của tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh.

Trong dịp này, Đại sứ Việt Nam Vũ Quang Minh đã động viên và mong muốn, bà con gốc Việt thực hiện nghiêm các quy định giới nghiêm và phong tỏa của Chính phủ Campuchia cũng như của chính quyền sở tại Phnom Penh, cùng chung tay tham gia phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, tất cả nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đang nỗ lực cùng nhau thực hiện một lúc nhiều nhiệm vụ, đó là vừa chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, vừa tham gia phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 và chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

VTV.vn - Sáng 22/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có cuộc họp trực tuyến với ngài Mam Buncheng - Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước