Bỉ: 60.000 hành khách bị ảnh hưởng sau cuộc tổng đình công

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 18:32 GMT+7

Cuộc đình công ở Bỉ đã làm ảnh hường tới hàng chục nghìn hành khách. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cuộc tổng đình công diễn ra vào ngày 13/2 đã gây ảnh hưởng đến 60.000 hành khách tại sân bay quốc tế Brussels.

Gần 600 chuyến bay đã bị hủy bỏ do toàn bộ nhân viên tham gia cuộc tổng đình công.

Cuộc tổng đình công do 3 công đoàn của Bỉ tổ chức sau khi việc đàm phán với giới chủ và Chính phủ thất bại. Các công đoàn muốn mức lương cơ bản phải được tăng thêm 1,5% sau khi đã cộng với tỷ lệ lạm phát, trong khi giới chủ và Chính phủ Bỉ chỉ chấp nhận mức tăng tương đương tỷ lệ lạm phát cộng 0,8%.

Ngày 14/2, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã kêu gọi công đoàn và người sử dụng lao động trở lại bàn đàm phán. Thủ tướng Bỉ cam kết đảm bảo lợi ích của toàn thể người dân, đồng thời cho biết thỏa thuận về mức lương vẫn có thể thay đổi.

Thủ tướng Bỉ kêu gọi đàm phán sau đình công Thủ tướng Bỉ kêu gọi đàm phán sau đình công

VTV.vn - Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã kêu gọi công đoàn và người sử dụng lao động trở lại bàn đàm phán vào ngày 14/2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước