Bí ẩn trực thăng thả khí độc xuống khu vực máy bay Nga bị bắn rơi ở Syria

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 03/08/2016 15:36 GMT+7

Vụ tấn công bằng khí độc ở Idlib, Syria hôm 1/8 được cho là khiến hàng chục người bị ảnh hưởng. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một trực thăng bí ẩn đã thả các thùng chứa khí độc xuống khu vực trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi hôm 1/8 tại tỉnh Idlib.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi trực thăng Mi-8 của quân đội Nga bị bắn rơi khi hoàn tất nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ tới Aleppo và trở về căn cứ. Nguồn tin địa phương cho hay, hơn 30 người, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị ảnh hưởng bởi nguồn khí độc nghi là clo nói trên.

Một đoạn video do nhóm tự xưng là tình nguyện viên cứu trợ nhân đạo đăng tải trên Youtube cho thấy, nhiều người ở Idlib rơi vào tình trạng khó thở và buộc phải dùng đến mặt nạ dưỡng khí.

Phe đối lập có tên Liên minh quốc gia Syria (SNC) cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này để trả thù cho việc máy bay Nga bị bắn rơi khiến 5 người thiệt mạng. Ông Assad đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trước đó về việc sử dụng các vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng: "Chúng tôi chưa thể xác minh được thông tin. Nhưng nếu đúng như vậy, thì đây thật sự là một việc nghiêm trọng". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng nói rằng hiện Liên Hợp Quốc chưa thể xác minh thông tin.

Mặc dù cả phe chính phủ và phe đối lập Syria đều bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, nhưng các nước phương Tây cho rằng quân đội chính phủ đứng sau các vụ tấn công như vậy, trong khi Nga cáo buộc phe nổi dậy Syria chịu trách nhiệm về điều này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước