Bỉ bắt giữ 70 người biểu tình chống biến đổi khí hậu

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 01/04/2019 17:39 GMT+7

Biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Brussels. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ngày 31/3, cảnh sát Bỉ thông báo, 70 người biểu tình đã bị bắt giữ với cáo buộc phá hoại một tòa nhà của Ủy ban châu Âu đặt ở thủ đô Brussels.

Vụ việc xảy ra trong cuộc tuần hành quy mô lớn có tên "Vùng lên vì khí hậu". Hàng nghìn người đã đổ ra nhiều đường phố để kêu gọi các chính trị gia hành động chống tình trạng biến đổi khí hậu. Khi đoàn tuần hành đi qua khu vực một tòa nhà của Ủy ban Châu Âu, nhiều người biểu tình bịt mặt đã ném nhiều đồ vật làm vỡ các cửa sổ. 

Bỉ bắt giữ 70 người biểu tình chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Theo truyền thông sở tại, đã có khoảng 8.000 người tham gia cuộc tuần hành này. Đây chỉ là một trong số nhiều cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu diễn ra trên quy mô toàn cầu.


Bỉ bắt giữ 70 người biểu tình chống biến đổi khí hậu - Ảnh 2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước