Bỉ tăng cường bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/03/2016 14:16 GMT+7

Binh sỹ Bỉ tuần tra tại thủ đô Brussels ngày 22/11/2015. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 4/3, Chính phủ Bỉ thông báo tăng cường thêm các binh sĩ làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân trước các nguy cơ tấn công quân sự.

Theo đó, 140 binh sĩ sẽ được huy động để bảo vệ hai nhà máy điện hạt nhân của Bỉ là Doel, Tihange cũng như các trạm điện hạt nhân và trung tâm nghiên cứu hạt nhân.

Tháng trước, các nhà điều tra nước này đã tìm thấy trong nhà một nghi can khủng bố cuốn băng video ghi lại hoạt động của một lãnh đạo một nhà máy hạt nhân của Bỉ. Mặc dù chưa tìm thấy mối đe dọa đặc biệt nào đối với các nhà máy điện hạt nhân song Bỉ vẫn quyết định tiến hành các biện pháp bổ sung để giám sát các nhà máy điện hạt nhân.

Cũng trong ngày 4/3, cơ quan đánh giá phân tích các mối đe dọa của Bỉ đã quyết định vẫn duy trì cảnh báo an ninh ở mức 3 trên toàn bộ lãnh thổ. Điều này cho thấy đe dọa khủng bố vẫn hiện hữu và có thể xảy ra. Do vậy, chính phủ nước này quyết định kéo dài thêm 1 tháng sự hiện diện của quân đội trên đường phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước