Biến đổi khí hậu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho thế giới

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 06/11/2021 13:51 GMT+7

VTV.vn - Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho thế giới. Một nơi từng là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao nhất thế giới tại Bolivia chỉ còn trong quá khứ.

Cao hơn 5 nghìn mét so với mực nước biển, Chacaltaya là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần dành cho gia đình từng rất nổi tiếng tại Bolivia. Tuy nhiên tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến sông băng giảm dần kích thước và biến mất hoàn toàn vào năm 2009. Do đó, khu nghỉ dưỡng này cũng không còn tồn tại nữa.

Bolivia đã mất khoảng một nửa số sông băng trong 50 năm qua. Các chuyên gia cho rằng tình hình sẽ trở nên xấu đi nếu Trái đất tiếp tục nóng lên.

Biến đổi khí hậu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho thế giới - Ảnh 1.

Quan sát chim di cư thấy rõ hiện trạng của biến đổi khí hậu

Theo quan sát của các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các mô hình di cư của nhiều loài chim. Thực trạng di cư của các loài chim cho chúng ta thấy diễn biến của biến đổi khí hậu.

Để xác định được điều này, các nhà khoa học tại Trạm nghiên cứu Abisko ở khu vực cực bắc của Thụy Điển đã cân và đo kích thước của chim, ghi lại tuổi và giới tính cũng như theo dõi các kiểu di cư vào mùa đông của chúng.

Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các mô hình di cư của nhiều loài chim. Việc theo dõi mô hình di cư của chúng tại vùng cực bắc của Thụy Điển cho thấy rõ về hiện trạng của biến đổi khí hậu, bởi xu hướng này diễn ra tại vùng cực bắc của Thụy Điển nhanh hơn gấp 3 lần so với những nơi khác trên Trái đất.

Biến đổi khí hậu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho thế giới - Ảnh 2.

Ông Keith Larson - Nhà nghiên cứu tại Trạm nghiên cứu Abisko, Thụy Điển phân tích: "Khí hậu ấm lên vào mùa đông sẽ khiến quá trình chuyển mùa sang mùa xuân đến sớm hơn, buộc nhiều loài chim thay đổi việc di cư sớm và cũng buộc chúng phải thay đổi khu vực sinh sản, thay đổi thời gian trú đông để rút ngắn thời gian di cư. Chúng tôi thấy các loài chim bay về khu vực phía Bắc nhiều hơn 3 thập kỷ trước. Chúng tôi đã ghi nhận nhiều loài chim vốn thường sống ở phía Nam lại xuất hiện ở khu vực này".

Số người di cư vượt eo biển Manche tăng kỷ lục

Chính phủ Anh cho biết, số người di cư tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Biến đổi khí hậu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho thế giới - Ảnh 3.

Riêng hôm thứ Tư tuần này, lực lượng chức năng của Anh đã giải cứu hoặc chặn lại 853 người di cư. Nguyên nhân được cho là người di cư tranh thủ thời tiết thuận lợi trước khi mùa Đông tới để vượt biển, đồng thời có thêm sự tiếp tay của các băng nhóm tội phạm.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 21 nghìn người di cư vượt biển đến Anh, gấp đôi con số năm ngoái. Anh đã cam kết chi hơn 70 triệu USD trong giai đoạn 2021-2022 để giúp Pháp ngăn dòng người vượt biên trái phép.

Trong khi đó, phía Pháp đề xuất sửa đổi các quy chế tị nạn, áp đặt các án tù nghiêm khắc hơn đối với các đối tượng buôn người và đối với chính những người vượt biên bất hợp pháp.

Tổng thống Biden thừa nhận sai lầm khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu Tổng thống Biden thừa nhận sai lầm khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

VTV.vn - Phát biểu tại Hội nghị COP26, ông Biden cho biết, Mỹ sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt và những cam kết khí hậu không chỉ dừng ở lời nói, mà được thể hiện bằng hành động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước