Biến rác thực vật thành than củi

An Ngọc-Thứ bảy, ngày 25/02/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vỏ ngô, sắn, hay vỏ dừa… những loại rác thực vật tưởng như chỉ có thể vứt đi lại được tận dụng để sản xuất than củi.

Đây là việc mà 1 cơ sở kinh doanh ở Benin đang làm, hy vọng có thể giúp hạn chế tình trạng chặt phá rừng lấy chất đốt ở quốc gia Tây Phi này.

Thu gom, phân loại và phơi khô rác thải nông nghiệp như vỏ trấu, ngô, sắn, chuối, dứa… trước khi đem đốt thành muội than là công việc quen thuộc của công nhân nhà máy Eco Sika tại Benin, với mục tiêu hướng đến sản xuất bền vững. Từ chỗ muội than này, họ sẽ đóng thành từng bánh và bán theo cân với giá thành phải chăng.

Anh Roland Adjovi - Nhà máy sản xuất than củi Eco Sika: "Loại than củi này có đặc tính sinh thái cao gấp ba lần so với than bình thường, độ tỏa nhiệt của nó rất cao, giúp thức ăn được nấu chín nhanh".

Biến rác thực vật thành than củi - Ảnh 1.

Nhu cầu than củi đang gia tăng ở Benin do đây là một trong những nhiên liệu chính sử dụng trong nấu ăn ở nước này. Theo dữ liệu năm 2017, Benin đã sản xuất than củi từ hơn 3,3 triệu tấn gỗ, tăng mạnh so với năm 2010. Chỉ một khối lượng nhỏ than củi được sản xuất bền vững. Do vậy, hướng sản xuất bền vững mà nhà công Eco Sika đang làm được đánh giá khá cao.

"Tôi từng thấy rất nhiều xe tải vận chuyển than làm từ gỗ, điều này đã thúc đẩy tôi thực hiện nghiên cứu của riêng mình từ năm 2017. Chính trong quá trình nghiên cứu đó, tôi phát hiện ra rằng chúng ta có thể tạo ra than sinh thái từ các nguyên liệu thô như phế thải nông nghiệp", anh Roland Adjovi nói.

Các chuyên gia hy vọng, loại than củi sinh thái không gây ô nhiễm môi trường này sẽ được sử dụng rộng rãi tại Benin và có thể là mô hình sản xuất để các nước châu Phi khác tham khảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước