Biến thể Delta lây lan khó kiểm soát tại Philippines

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/08/2021 17:42 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế Philippines cho biết, gần 1/5 tổng số bệnh viện tại nước này đang dần hết giường bệnh.

Philippines ghi nhận biến thể Delta đang lây lan nhanh và khó kiểm soát. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không siết chặt các biện pháp hạn chế thì số ca mắc COVID-19 có thể đẩy hệ thống y tế nước này vào tình trạng quá tải.

Bộ Y tế Philippines đầu tuần này cho biết, gần 1/5 tổng số bệnh viện tại nước này đang dần hết giường bệnh. Cụ thể, có 236 trên 1.291 bệnh viện ở Philippines đã tới mức khẩn cấp khi có tới 85% giường bệnh đã lấp đầy. Các bệnh viện tại khu vực thủ đô Manila cũng trong tình trạng tương tự với 25 trên 159 bệnh viện gần kín chỗ.

Việc quá tải của hệ thống bệnh viện là do số ca mắc COVID-19 do biến thể Delta gây ra tăng mạnh với 8 ngàn đến 10 ngàn ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày trong những tuần gần đây. Đến nay, Philippines đã ghi nhận trên 1 triệu 670 ngàn ca mắc COVID-19 và trên 29 ngàn ca tử vong.

Cuối tuần trước, Chính phủ Philippines đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần đối với khu vực thủ đô bao gồm 16 thành phố với 13 triệu người sinh sống.

Việc phong tỏa sẽ giúp chính phủ làm chậm đà bùng phát các ca nhiễm mới và có thêm thời gian để củng cố hệ thống y tế, đặc biệt tận dụng thời gian này để tiêm vaccine cho 4 triệu người dân tại vùng thủ đô. Philippines đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 70 triệu người (khoảng 64% dân số) trong năm nay.

Khoảng 1/5 số bệnh viện ở Philippines thiếu giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 Khoảng 1/5 số bệnh viện ở Philippines thiếu giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19

VTV.vn - Hệ thống bệnh viện tại Philippines đang dần trở nên quá tải trong bối cảnh gia tăng mạnh số ca lây nhiễm COVID-19 do biến thể Delta gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước