Biến thể Omicron lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc có ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ tư, ngày 01/12/2021 06:14 GMT+7

Đến nay, hơn 262,94 triệu người trên toàn cầu đã mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 1/12, thế giới có trên 262,94 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,23 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 49,36 triệu ca mắc và hơn 802.400 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ Joe Bien đã lên tiếng trấn an người dân về biến thể Omicron, đồng thời hối thúc người dân tiêm mũi bổ sung. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã nâng mức khuyến nghị với tất cả người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường trước các rủi ro từ biến thể Omicron.

Mỹ đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ 8 quốc gia thuộc khu vực miền Nam châu Phi. Quyết định này nhằm làm chậm quá trình lây lan của biến thể Omicron cũng như giúp cho giới chuyên gia có thêm thời gian để đánh giá về mức độ nghiêm trọng, khả năng truyền nhiễm và tác động của biến thể này đối với các loại vaccine.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 30/11, nước này ghi nhận hơn 7.700 ca mắc mới COVID-19 và trên trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 34,59 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 469.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 9.700 ca mắc COVID-19. Đến nay, hơn 614.600 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 22,09 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Kể từ khi phát hiện lần đầu vào giữa tháng 11, đến nay, biến thể micron đã lây lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Rủi ro toàn cầu liên quan đến biến thể mới này là rất cao. Đây là cảnh báo mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. WHO khuyến cáo, sự gia tăng số ca nhiễm biến thể mới Omicron trong tương lai có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ở môt số khu vực.

Tuần trước, một ban cố vấn của WHO cho biết, những người từng nhiễm COVID-19 có khả năng tái nhiễm biến thể Omicron. WHO và các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng, trong khi các nhà khoa học đang săn lùng các bằng chứng để giải mã biến thể Omicron, điều các quốc gia cần làm là đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho người dân.

Ủy viên Y tế của Liên minh châu Âu (EU) Stella Kyriakides ngày 30/11 kêu gọi, chính phủ các nước thành viên EU tăng cường nỗ lực phát hiện các biến chủng của virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh biến thể Omicron đã lây lan ở 10 nước thành viên. Đến nay, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật châu Âu (ECDC) đã ghi nhận 42 ca nhiễm biến thể Omicron ở 10 quốc gia châu Âu. Phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến, người đứng đầu ECDC Andrea Ammon cho biết, nhà chức trách EU đang phân tích 6 ca nghi nhiễm khác, đồng thời cho biết, các trường hợp đã xác nhận chỉ có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng.

Từ sáng 30/11, người dân vùng England của Vương quốc Anh phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng hay khi đến các cửa hàng, ngân hàng và tiệm làm tóc theo quy định bắt buộc mà chính quyền địa phương ban hành để phòng ngừa nguy cơ lây lan của biến thể Omicron.

Ngoài quy định trên, chính quyền vùng England cũng yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải tiến hành xét nghiệm PCR vào cuối ngày thứ hai sau khi tới và tự cách ly cho đến có kết quả xét nghiệm. Đây là quy định bổ sung mà chính quyền vùng England ban hành cùng với quy định bắt buộc cách ly đối với người đến từ 10 nước phía Nam châu Phi.

Anh đến nay đã ghi nhận 11 ca nhiễm Omircron và dự báo con số này sẽ còn tăng. Do đó, Chính phủ Anh nhanh chóng đưa ra các biện pháp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cho đến khi giới khoa học có thể xác định thêm về khả năng lây nhiễm của biến thể này.

Biến thể Omicron lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc có ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên - Ảnh 1.

Biên thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi, nay đã lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: AP)

Biến thể Omicron có thể khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng gấp 3 trong tuần này và gây ra làn sóng dịch lần thứ 4 tại Nam Phi. Đây là cảnh báo mới được chuyên gia y tế Nam Phi đưa ra trong cuộc họp báo trực tuyến của Bộ Y tế nước này.

Theo số liệu của giới chức Nam Phi, nước này ghi nhận hơn 2.800 ca COVID-19 mới trong ngày 28/11, tăng mạnh so với trung bình 500 ca mỗi ngày của tuần trước. Giới chức y tế Nam Phi cảnh báo, số ca mắc mới có thể tăng đến 10.000 ca mỗi ngày trong thời gian tới. Kịch bản này có thể khiến hệ thống y tế Nam Phi bị quá tải sau 2 đến 3 tuần nữa. Giới chức Nam Phi khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, nhanh chóng tiêm chủng, nhưng không cần phải hoảng loạn vì Omicron.

"Bong bóng du lịch" giữa Australia với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ bị đẩy lùi sau hai tuần nữa. Đây là thông báo vừa được Chính phủ Australia đưa ra sau khi nước này quyết định hoãn kế hoạch nới lỏng các hạn chế biên giới ít nhất hai tuần do biến thể mới Omicron.

Quyết định trì hoãn việc mở lại biên giới của Australia đã ảnh hưởng tới thỏa thuận "bong bóng du lịch" giữa Australia với Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo thỏa thuận này, công dân hai nước trên khi đã tiêm phòng đầy đủ và có thị thực Australia sẽ được phép nhập cảnh mà không cần kiểm dịch.

Cho đến nay, nước này đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron. Tất cả các trường hợp đều đã tiêm phòng đầy đủ, không có triệu chứng hoặc biểu hiện triệu chứng nhẹ. Nội các quốc gia Australia dự kiến sẽ nhóm họp trong ngày 30/11 để xem xét các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron.

Hy Lạp ngày 30/11 thông báo sẽ có hình thức xử phạt đối với người trên 60 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nước này đang phải ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới. Theo đó, kể từ ngày 16/1/2022, người trên 60 tuổi tại Hy Lạp chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị phạt 100 euro.

Cho đến nay, mới có hơn 60% trong 11 triệu người Hy Lạp được tiêm chủng đầy đủ. Hệ thống y tế nước này hiện đang tiếp nhận một lượng lớn người trên 60 tuổi phải nhập viện, cũng như tỷ lệ tử vong cao ở nhóm tuổi này.

Singapore đã quyết định thắt chặt các biện pháp kiểm soát đường biên, tăng cường xét nghiệm PCR và dừng kế hoạch nới lỏng hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội để có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 (MTF) tại cuộc họp báo chiều 30/11 cho biết, dù tới nay Singapore chưa có ca nào nhiễm biến thể Omicron nhưng nước này cần triển khai các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập. Từ ngày 3/12, các biện pháp kiểm soát mới đối với người nhập cảnh sẽ được kích hoạt.

Nhằm ứng phó với biến thể Omicron, ngày 30/11, Bộ Y tế Malaysia kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành biện pháp chống dịch, tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 tăng cường và cấm công dân tới 7 nước châu Phi gồm Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia và Zimbabwe. Ngoài ra, Malaysia cũng cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã tới 7 nước nêu trên trong 14 ngày qua. Công dân Malaysia dù đã hoàn thành tiêm chủng hay không nếu trở về Malaysia từ 7 nước nói trên sẽ phải cách ly 14 ngày tại trung tâm cách ly.

Campuchia đã quyết định hạn chế đi lại đối với 10 quốc gia châu Phi để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Danh sách này bao gồm những các quốc gia như Nam Phi, Botswana, Mozambique, Zimbabwe, Angola... Theo đó, người từng tới những nước trên trong vòng 3 tuần qua sẽ bị cấm nhập cảnh vào Campuchia. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ sau khi được công bố.

Đến nay, Campuchia vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron. Omicron là biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2 mà các nhà khoa học cho là có số lượng đột biến cao, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tuần trước. Ngày 30/11, Campuchia quyết định cho phép các quán karaoke, câu lạc bộ đêm và quán bar tại thủ đô Phnom Penh được mở cửa trở lại sau một thời gian dài ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19.

Campuchia ngày 30/11 ghi nhận 22 ca mắc mới và 5 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 120.134 người, bao gồm 2.940 bệnh nhân không qua khỏi.

Biến thể Omicron lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc có ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên - Ảnh 2.

Ngày 30/11, thêm một số nước đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Lào ngày 30/11 cho biết, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 1.291 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại 18 tỉnh, thành phố và 4 người tử vong do COVID-19. Sau 3 ngày có chiều hướng giảm, số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại thủ đô Vientiane đã tăng trở lại với thêm 615 ca tại 197 bản thuộc 8 quận, tức tăng 336 người so với ngày 29/11 và tiếp tục đứng đầu cả nước. Ngoài ra, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh như Viientiane, Phongsaly, Bokeo… Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 73.738 ca, trong đó có 170 người thiệt mạng.

Thái Lan sẽ không thay đổi kế hoạch mở cửa dù việc đi lại có thể trở nên khó khăn hơn do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Tuy nhiên, nước này sẽ siết chặt việc xét nghiệm cho du khách cũng như đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để bảo vệ người dân, đặc biệt tại các trọng điểm du lịch. Kể từ khi mở cửa cho du khách nước ngoài vào đầu tháng 11, Thái Lan đã đón tiếp hơn 100.000 khách du lịch và dự kiến sẽ thu hút thêm từ 300.000 tới 400.000 du khách vào cuối năm, nhất là trong đợt cao điểm nghỉ đông và Giáng sinh. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, tạm thời biến thể mới chưa tác động đến tâm lý du lịch ở nước này.

Ngày 30/11, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron ở nước này trong bối cảnh Hàn Quốc siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ châu Phi nhằm ngăn chặn biến thể mới xâm nhập vào nước này. Giới chức y tế Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm giải trình tự gene đối với một cặp đôi mới tới Hàn Quốc từ Nigeria và cho xét nghiệm dương tính. Kết quả xét nghiệm sẽ được thông báo vào chiều 1/12.

Từ ngày 28/11, Hàn Quốc đã hạn chế cấp thị thực và hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ 8 nước thuộc khu vực miền Nam châu Phi nhằm ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập vào nước này. Hàn Quốc đã cùng với một loạt nước áp đặt lệnh cấm đi lại tới khu vực này.

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Ca bệnh là nam giới trong độ tuổi 30, từ Nambia đến sân bay quốc tế Narita tại Tokyo, Nhật Bản. Sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính, mẫu bệnh phẩm đã được đưa đi xét nghiệm tại Viện quốc gia Nhật Bản về các bệnh truyền nhiễm để khẳng định thêm.

Như vậy là chưa đầy một tuần sau khi biến thể Omicron được xác định lần đầu tại Nam Phi, thêm nhiều quốc gia đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên. Bắt đầu từ ngày 30/11, Nhật Bản đã chính thức hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn biến thể Omicron.

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, những người không phải cư dân Hong Kong đến từ Angola, Ethiopia, Nigeria và Zambia sẽ không được phép nhập cảnh kể từ ngày 30/11. Người dân Hong Hong có thể trở về nếu đã tiêm chủng nhưng sẽ phải cách ly 7 ngày tại cơ sở của chính quyền và thêm 14 ngày trong khách sạn tự trả chi phí.

Ngoài ra, những người không phải cư dân Hong Kong từng đến Australia, Áo, Bỉ, Canada, CH Czech, Đan Mạch, Đức, Israel và Italy trong 21 ngày qua sẽ không được phép nhập cảnh kể từ ngày 2/12. Người dân Hong Kong đã tiêm chủng trở về từ các quốc gia này sẽ phải thực hiện 3 tuần cách ly tại khách sạn.

Nhằm ứng phó với biến thể Omicron, nhiều nước đã quay trở lại với chính sách đóng cửa biên giới, trì hoãn kế hoạch mở tuyến du lịch cho người hoàn thành tiêm chủng.

Thái Lan không thay đổi kế hoạch mở cửa vì biến chủng Omicron Thái Lan không thay đổi kế hoạch mở cửa vì biến chủng Omicron Tổng thống Mỹ: 'Biến thể mới là một mối lo ngại chứ không phải một lý do để hoảng loạn' Tổng thống Mỹ: "Biến thể mới là một mối lo ngại chứ không phải một lý do để hoảng loạn" Singapore tăng cường xét nghiệm, dừng mở cửa trở lại do lo ngại biến thể Omicron Singapore tăng cường xét nghiệm, dừng mở cửa trở lại do lo ngại biến thể Omicron

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước