Biểu tình dẫn tới đụng độ tại Thụy Điển

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 14:00 GMT+7

Cảnh sát Thụy Điển gác bên ngoài Tòa án quận Stockholm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 30/9, cảnh sát Thụy Điển đã bắt giữ hàng chục người, phần lớn là người nước ngoài trong cuộc biểu tình dẫn tới đụng độ tại quốc gia này.

Theo đó, những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới và những người phản đối phát xít đã đụng độ với cảnh sát trong một cuộc tuần hành do phong trào Phản kháng Bắc Âu (NMR) theo đường lối cánh hữu cực đoan tổ chức tại Gothenburg, Thụy Điển. Cảnh sát Thụy Điển cho biết, ít nhất 20 người đã bị bắt giữ và một cảnh sát bị thương nhẹ. Nguồn tin cảnh sát sau đó cho hay, đã có thêm 10 đối tượng quá khích khác đã bị bắt. Theo nhà chức trách Thụy Điển, NMR dự kiến tập hợp khoảng 1.000 người tham gia tuần hành, trong khi có khoảng 10.000 người phản đối cuộc biểu tình này.

NMR, một phong trào thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái công khai, ban đầu tìm cách tuần hành qua một giáo đường Do Thái vào thời điểm trùng với lễ Yom Kippur của người Do Thái. Tuy nhiên, tòa án Thụy Điển đã can thiệp và rút ngắn lộ trình của cuộc tuần hành xuống dưới 1km.


Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình ở Togo Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình ở Togo Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Ukraine Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Ukraine Armenia: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Armenia: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước