Biểu tình rầm rộ ở Anh phản đối Brexit

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/07/2016 07:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/7, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình quanh London để phản đối quyết định Anh rời Liên minh châu Âu.

Ước tính có khoảng 20.000 - 40.000 người đã tập trung tại Quảng trường Quốc hội, ở trung tâm thủ đô London. Nhiều người biểu tình đã mang theo băng rôn, khẩu hiệu như "Anh ở lại EU", "Chúng tôi yêu EU", nhằm phản đối kết quả trưng cầu dân ý và kêu gọi tổ chức bỏ phiếu lại.

Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6, phần lớn các cử tri trẻ tuổi đều bỏ phiếu muốn ở lại khối EU. Riêng tại thủ đô London, 60% người dân ở London đã bỏ phiếu ủng hộ việc ở lại khối này. Tuy vậy, cho tới nay quan điểm của Thủ tướng Anh David Cameron cũng như các ứng cử viên thay thế ông Cameron đều khẳng định sẽ không tiến hành trưng cầu dân ý lần 2.

Sau cuộc trưng cầu dân ý, nước Anh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Mới đây, hai hãng xếp hạng tín nhiệm là Standard & Poor's và Fitch đều đã hạ mức tín nhiệm của Anh; đồng thời cảnh báo các nguy cơ dẫn tới những biến động về kinh tế và chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước