Bill Gates ra mắt bồn cầu không dùng nước ở Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/11/2018 19:29 GMT+7

Chiếc bồn cầu không dùng nước được trưng bày ở triển lãm tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tại một diễn đàn về tương lai của bồn cầu diễn ra hôm 6/11 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tỷ phú Bill Gates đã giới thiệu loại bồn cầu mới do ông đầu tư nghiên cứu.

Loại bồn cầu mới không cần nước để dội và có thể dùng hóa chất để biến chất thải của con người thành phân bón.

Loại bồn cầu này được nghiên cứu và phát triển trong dự án do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ, đã sẵn sàng để bán ra thị trường.

Từ năm 2011, Quỹ Bill và Melinda Gates đã quyên góp 200 triệu USD để phát triển bồn cầu không nước. Mục tiêu là làm ra một cái bồn cầu không cần nước, không thông với cống, loại bỏ vi khuẩn khỏi chất thải của người và chi phí rẻ.

Ông Bill Gates hy vọng thị trường cho những bồn cầu tương lai này sẽ đạt hơn 6 tỷ USD vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước