Bờ biển Ngà nỗ lực chống tình trạng lao động trẻ em

Anh Quang - Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 11:33 GMT+7

VTV.vn - Để chống lại tình trạng lao động trẻ em, chính phủ Bờ biển Ngà đang tích cực triển khai các dự án phổ cập giáo dục.

Hiện nay, 70% sản lượng ca cao trên toàn thế giới được sản xuất tại khu vực Tây Phi, trong đó tập trung phần lớn tại đất nước Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, lại có hơn một triệu lao động trẻ em làm việc tại những đồn điền ca cao tại đây. Chính phủ Bờ biển Ngà đã quyết định chi 20 triệu Euro để triển khai dự án phổ cập giáo dục, chống lại tình trạng lao động trẻ em đang gia tăng.

Phổ cập giáo dục không chỉ mở ra một tương lai mới cho thế hệ trẻ em tại nước này mà còn thay đổi nhận thức của cả các bậc phụ huynh. Ông Peter, nông dân trồng ca cao, cho biết: “5 tuổi tôi đã theo bố ra đồn điền làm việc. Nhưng giờ tôi cho con đến trường, không bắt chúng phải lao động sớm nữa”.

Hiện đã có 155 ngôi trường mới được xây trên toàn đất nước trong dự án này. Chính phủ Bờ biển Ngà hy vọng, với việc chấm dứt tình trạng lao động trẻ em, tương lai của thế hệ trẻ nước này sẽ được cải thiện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước