Bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử tại Malaysia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/05/2018 19:04 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: TallyPress)

VTV.vn - Ngày 5/5, các lực lượng vũ trang và cảnh sát Malaysia đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 9/5 tới.

Ủy ban Bầu cử Malaysia đã mở 586 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để phục vụ việc bầu cử sớm. Những cử tri đi bỏ phiếu sớm bao gồm hơn 278.000 thành viên Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, lực lượng vũ trang Malaysia, lực lượng đặc nhiệm cùng vợ, chồng của họ. Các điểm bỏ phiếu sớm được đặt tại trụ sở cảnh sát và doanh trại quân đội. Hơn 6.000 nhân viên bầu cử đã được triển khai.

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sớm sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian từ 17h  - 19h ngày 5/5 (theo giờ địa phương). Các lá phiếu sẽ không được kiểm trong ngày 5/5 và thùng phiếu sẽ được giữ an toàn tại các trụ sở cảnh sát.

Cuộc tổng tuyển cử lần này là cuộc chạy đua giữa Thủ tướng Najib Razak và cựu Thủ tướng Mahathir bin Mohamad. Nếu đắc cử, ông Mahathir bin Mohamad, 92 tuổi, sẽ trở thành vị Thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới.   


Malaysia ấn định ngày tổng tuyển cử Malaysia ấn định ngày tổng tuyển cử

VTV.vn - Ủy ban Bầu cử Malaysia vừa thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9/5 tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước