Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh bị cách chức vì vụ rò rỉ tin về Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/05/2019 11:22 GMT+7

Ông Gavin Williamson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đêm 1/5 (theo giờ Việt Nam), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã bị cách chức.

Ông Gavin Williamson bị cách chức sau khi một cuộc điều tra vừa được tiến hành cho thấy ông phải chịu trách nhiệm về việc để rò rỉ nội dung các cuộc thảo luận tại Hội đồng An ninh quốc gia liên quan tới công ty mạng viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Chính phủ Anh cũng thông báo, bà Penny Mordaunt - Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế - đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi xuất hiện thông tin Hội đồng An ninh quốc gia Anh đồng ý về mặt nguyên tắc để Huawei tham gia xây dưng những phần không quan trọng trong hệ thống mạng 5G tại nước này. Đây đang là chủ đề gây tranh cãi tại Anh bởi những lo ngại về rủi ro an ninh từ việc sử dụng thiết bị của Huawei cũng như sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ.

Hiện London vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về vai trò của Huawei trong việc phát triển mạng 5G tại Anh. Nhiều khả năng, kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối mùa Xuân năm nay.

Anh cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G Anh cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May đã "bật đèn xanh" để Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc hỗ trợ xây dựng mạng viễn thông 5G tại Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước