Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thăm Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/09/2017 16:34 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thăm Syria và có cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Assad.

Tại cuộc gặp, hai bên đã tập trung thảo luận về kế hoạch giải phóng hoàn toàn thành phố Deir Ezzor với sự hợp tác của quân đội hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai bên cũng thảo luận về việc ổn định tình hình ở Syria, thực hiện giảm căng thẳng ở các khu vực cũng như hỗ trợ nhân đạo đối với người dân Syria.

Tuần trước, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đột phá vòng vây của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực do chính phủ kiểm soát và một căn cứ không quân tại thành phố Deir Ezzor. 

Đến nay, quân đội Syria cũng đã chiếm lại được nhiều khu vực trong thành phố và khu vực ngoại ô. Deir Ezzor là cứ điểm lớn cuối cùng của IS tại Syria.  

Syria giải phóng hầu hết lãnh thổ khỏi quân khủng bố IS Syria giải phóng hầu hết lãnh thổ khỏi quân khủng bố IS

VTV.vn - Quân đội Syria đã giải phóng khoảng 85% lãnh thổ đất nước bị chiến tranh tàn phá khỏi các phiến quân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước