Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông nhằm trấn an các đồng minh chủ chốt

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 08/03/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có chuyến công du ba quốc gia Trung Đông là Jordan, Israel và Ai Cập.

Chuyến đi này nhằm mục đích trấn an các đồng minh chủ chốt về cam kết của Washington đối với khu vực, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn đến các nhà lãnh đạo của Israel và Ai Cập.

Ông Lloyd Austin bắt đầu chuyến công du Trung Đông bằng việc thăm quân đội Mỹ tại Trung tâm huấn luyện liên hiệp Lực lượng vũ trang ở thủ đô Amman của Jordani. Trung tâm huấn luyện này được xây dựng vào năm 2003 và được mở rộng vào năm 2018.

Mỹ hiện có khoảng 30 nghìn binh sĩ tại khu vực Trung Đông, chuyến thăm lần này tái khẳng định tầm quan trọng của các đồng minh với Mỹ ở khu vực.

Ông Lloyd Austin - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã khẳng định nhiều lần rằng Mỹ sẽ trấn an các đồng minh Trung Đông của mình rằng chúng tôi sẽ ở đây lâu dài. Đây là một khu vực quan trọng không chỉ với chúng tôi, mà còn với thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để đảm bảo rằng chúng ta sẽ thúc đẩy các lợi ích chung. Và rằng chúng ta có thể chia sẻ thông tin và làm việc theo cách có thể tương tác với nhau. Đó sẽ là trọng tâm của chúng tôi trong tương lai".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông nhằm trấn an các đồng minh chủ chốt - Ảnh 1.

Trước khi đến các điểm dừng chân tiếp theo là Israel và Ai Cập, Bộ trưởng Austin hôm nay đã có chuyến thăm Iraq bất ngờ. Ông Austin là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm quốc gia Trung Đông này. Chuyến thăm "nhằm tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Iraq" trong bối cảnh Iraq đang dần trở thành một quốc gia an toàn và ổn định hơn.

Mỹ muốn trấn an các đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực

Trước khi đi Trung Đông, ông Austin nói chuyến đi tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với ổn định khu vực, thúc đẩy lợi ích chung của các đối tác và đồng minh. Qua chuyến đi này, Mỹ muốn trấn an các đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực về cam kết mạnh mẽ của Washington với an ninh trong vùng, mặc dù chính sách của Mỹ gần đây tập trung nhiều hơn vào Nga, Trung Quốc.

Hơn 30 nghìn lính Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông, qua đó Washington muốn đảm bảo với các đối tác về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, Mỹ muốn gửi thông điệp mạnh mẽ đến lãnh đạo các nước Israel, Ai cập về việc giảm căng thẳng ở Bờ Tây cũng như vấn đề nhân quyền tại Ai Cập.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông nhằm trấn an các đồng minh chủ chốt - Ảnh 2.

Trung Đông ngày càng quan trọng với Mỹ một phần vì vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc. Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra nhiều năm qua, Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt Trung Quốc, nhưng thương mại giữa Trung Quốc và Trung Đông tiếp tục có được các kết quả tích cực. Gia tăng sự hiện diện của Bắc Kinh vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại một số dự án quan trọng, nhạy cảm tại vùng Vịnh đã dấy lên những lo ngại từ Washington.

Trong khi đó, đối với Nga, nước này vẫn tiếp tục có được các hợp đồng mua bán vũ khí với một số nước Trung Đông, chưa nói đến các lĩnh vực khác, dù trong bối cảnh Mỹ và phương Tây liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt và cấm vận.

Trung Đông được xem là địa bàn đang diễn ra cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga, Trung Quốc, Mỹ và chính sách của Mỹ sẽ có những điều chỉnh để kiềm chế đối thủ và gia tăng ảnh hưởng của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước