Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 16:50 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada thông báo từ chức ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hôm nay (28/7), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đệ đơn từ chức.

Ngày 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm liên quan tới những cáo buộc che giấu các báo cáo về tình hình an ninh xấu đi ở Nam Sudan, nơi binh sĩ nước này đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Bà Inada rời vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho dù đã bác bỏ vai trò trong cáo buộc che giấu thông tin trên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức của bà Inada. Động thái từ chức này diễn ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc cải tổ nội các dự kiến được tiến hành vào tuần tới.

Bà Inada, 58 tuổi, là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản. Tuy nhiên, trong 1 năm qua kể từ khi nhậm chức, bà nhận được hàng loạt những sơ xuất và chỉ trích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước