Boeing đối mặt với vụ kiện mới của các phi công Mỹ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 09/10/2019 07:49 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 8/10, Hiệp hội Các phi công của hãng hàng không Southwest Airlines, Mỹ đã đệ đơn kiện Boeing phải bồi thường thiệt hại do dòng máy bay 737 MAX bị cấm bay.

Lại có thêm một vụ kiện pháp lý liên quan đến dòng máy bay 737 MAX của Boeing. Hiệp hội Các phi công của hãng hàng không Southwest Airlines cho biết, việc các máy bay 737 MAX bị "đắp chiếu" kể từ tháng 3 vừa qua đã khiến hơn 30.000 chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines bị hủy bỏ. Sự việc đã gây thiệt hại hơn 100 triệu USD tiền lương cho các phi công và Boeing phải có trách nhiệm đền bù số tiền này.  

Trong khi đó, Boeing cho rằng vụ kiện là không đáng có và sẽ chống lại những cáo buộc trên. Hãng cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Southwest Airlines và các phi công để đưa 737 MAX hoạt động trở lại một cách an toàn.

Boeing đối mặt với vụ kiện dân sự liên quan đến 737 MAX Boeing đối mặt với vụ kiện dân sự liên quan đến 737 MAX

VTV.vn - Công ty cho thuê máy bay Avia Capital Services (ACS), chi nhánh của Tập đoàn Rostec (Nga) xác nhận đã đệ đơn kiện hãng Boeing nhằm hủy hợp đồng mua 35 máy bay 737 MAX.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước