Boeing737 MAX 8 bị ngừng bay sau tai nạn rơi máy bay

QA-Thứ hai, ngày 11/03/2019 17:35 GMT+7

Nguồn: cbsnews

VTV.vn - Sau tai nạn rơi máy bay, nhiều hãng máy bay ra lệnh ngừng bay với tất cả các máy bay Boeing 737 MAX 8.

Nhiều hãng máy bay nghi ngờ sự an toàn của máy bay Boeing 737 MAX 8 sau tai nạn rơi máy bay làm thiệt mạng 157 người.

Chuyến bay ET302 tới Nairobi vừa mới cất cánh từ thủ đô Ethiopia Addis Ababa. Máy bay đã phát hiện có lỗi kĩ thuật và xin phép quay lại nhưng đã rơi ngay sau đó không lâu.

Cục Quản lý hàng không Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các máy Boeing 737 MAX 8 tạm thời không được phép cất cánh. Theo truyền thông Trung Quốc, quốc gia này là một trong những nước sở hữu mẫu Boeing 727 MAX 8 nhiều nhất trên thế giới với 97 chiếc máy bay.

Động thái này theo sau thông báo từ hãng hàng không Ethiopian Airlines rằng hãng đã ngưng bay với toàn bộ các Boeing 737 MAX 8 như một biện pháp an toàn. Hãng hàng không Cayman cũng cho biết, họ cũng đã ngừng bay với 2 máy bay Boeing 737 MAX 8 cho đến khi nhận được các thông tin mới hơn.

Chủ nhật vừa rồi đã đánh dấu lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 6 tháng, một chiếc máy bay Boeing bị rơi sau vài phút cất cánh. Tháng 10 năm ngoái, một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng Lion Air đã lao xuống biển Java khiến tất cả 189 người trên máy bay đều bị thiệt mạng.

Cả hai vụ rơi đều đang được điều tra và không liên quan đến nhau. Tuy nhiên sự giống nhau đã gây nghi ngại cho các hãng máy bay. Cả hai vụ đều là máy bay mẫu mới Boeing 737 MAX 8 và đều xảy ra sau khi cất cánh.

Trong phát biểu gần nhất, hãng Boeing cho biết: "Một đội kỹ thuật sẽ được điều đến địa điểm sự cố để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dưới sự chỉ đạo của Cục Điều tra tai nạn Ethiopia và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ". 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước