Boko Haram sát hại 65 dân thường tại Nigeria

Theo VOV-Thứ hai, ngày 01/02/2016 05:50 GMT+7

Một vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ít nhất 65 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Boko Haram gần thành phố Maiduguri.

Ít nhất 65 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Boko Haram gần thành phố Maiduguri phía đông bắc Nigeria.

Theo quan chức y tế địa phương, những tay súng đã nổ súng vào người dân, sau đó đốt nhà. Đây là vụ tấn công thứ 3 trong tuần này của nhóm phiến quân Hồi giáoBoko Haram nhằm vào cộng đồng dân cư.

Trong năm nay, lực lượng quân đội Nigeria đã giành lại phần lớn lãnh thổ bị chiếm giữ bởi phiến quân Boko Haram trong nhiều năm qua. Kể từ đó tới nay, lực lượng khủng bố này luôn nhắm tới các mục tiêu đông người chủ yếu thuộc bang Borno như các khu chợ, trạm xe buýt, nhà thờ và các ngôi làng để thực hiện các vụ tấn công.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước