Bolivia: Tăng cường an ninh biên giới với Chile

VTV8-Thứ tư, ngày 12/07/2017 14:18 GMT+7

Tổng thống Bolivia Evo Morales

VTV.vn - Tư lệnh Cảnh sát Bolivia cho biết sẽ thành lập Tổng cục Biên phòng với 2.000 binh sĩ sau những va chạm gần đây tại khu vực biên giới với nước láng giềng Chile.

Việc thành lập Tổng cục Biên phòng được Tổng thống Bolivia Evo Morales quyết định sau khi cảnh sát nước này bắt giữ 2 cảnh sát vũ trang Chile với cáo buộc xâm nhập trái phép 7,5km vào lãnh thổ Bolivia và chống người thi hành công vụ. Hiện Bolivia và đã trao trả 2 cảnh sát này cho Chile.

Tổng thống Bolivia cũng đề xuất với Chile thiết lập cơ chế giải quyết những vấn đề biên giới làm ảnh hưởng tới kinh tế nước này khi có tới 70% lượng hàng hóa lậu vào Bolivia được tuồn qua vùng biên với Chile khiến nước này thiệt hại hơn 1 tỷ USD mỗi năm.

Bolivia thông báo sức khỏe Tổng thống Morales đã bình phục Bolivia thông báo sức khỏe Tổng thống Morales đã bình phục

VTV.vn - Chính phủ Bolivia thông báo, tình trạng sức khỏe của Tổng thống Evo Morales đã "nằm trong tầm kiểm soát" và các báo cáo y tế cho thấy kết quả tích cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước