Bọt độc hại bao phủ dòng sông thiêng gần New Delhi, Ấn Độ

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ sáu, ngày 10/11/2023 06:10 GMT+7

Sông Yamuna phủ lớp bọt dày độc hại do ô nhiễm nguồn nước gần Kalindi Kunj, ngày 10/9/2023, tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Hindustan Times)

VTV.vn - Lớp bọt dày độc hại một lần nữa bao phủ một phần con sông thiêng gần New Delhi, khi thủ đô Ấn Độ bị làn sương khói cay nồng và độc hại bao trùm khắp thành phố.

Bọt trắng, hỗn hợp nước thải và chất thải công nghiệp, đã hình thành trên nhiều đoạn sông Yamuna, một nhánh của sông Hằng linh thiêng, dài khoảng 855 dặm (1.376 km) về phía Nam từ dãy Himalaya qua một số bang của Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, bọt cay này chứa hàm lượng amoniac và phosphas cao, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và da. Sự xuất hiện mới nhất của tình trạng bọt trắng này trùng hợp với mức độ ô nhiễm nguy hiểm khiến nhiều người trong số hơn 20 triệu cư dân của New Delhi bị bệnh, trong khi các trường tiểu học và một số văn phòng phải đóng cửa.

Theo báo Press Trust of India, một hỗn hợp tương tự đã xuất hiện tại một con kênh ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Video do hãng tin này công bố hôm 9/11 cho thấy, những cơn gió mạnh cuốn theo bọt trắng lên đường và tràn vào làn đường của ô tô và xe máy.

Trong nhiều thập kỷ, nhiều khu vực sông Yamuna đã bị ảnh hưởng bởi việc xả thải hóa chất độc hại và nước thải chưa qua xử lý. Ở một số đoạn, dòng sông có vẻ tối tăm và lầy lội, trong khi rác thải nhựa chảy dọc bờ.

Con sông bị ô nhiễm nhất ở các khu vực xung quanh Delhi do dân số đông đúc và mật độ xả thải cao trong khu vực. Theo một ủy ban giám sát của chính phủ nước này, chỉ có 2% chiều dài của con sông chảy qua thủ đô, nhưng Delhi đóng góp khoảng 76% tổng lượng ô nhiễm của sông Yamuna.

Bọt độc hại bao phủ dòng sông thiêng gần New Delhi, Ấn Độ - Ảnh 1.

(Ảnh: Hindustan Times)

Các chuyên gia cho biết, hỗn hợp này thường xuyên xuất hiện trên sông Yamuna. Tuy nhiên, bất chấp sự độc hại, nhiều dân làng ở vùng hạ lưu vẫn tiếp tục sử dụng nước nhiễm bẩn để tắm và thậm chí là ăn uống. Những bức ảnh từ tháng 9 cũng cho thấy, bọt độc hại hình thành trên sông Yamuna.

Người ta thường thấy những tín đồ đạo Hindu thực hiện các nghi lễ trên sông, khi lớp bọt trắng dày đặc bao quanh. Hàng năm, nhiều người tụ tập trên bờ sông Yamuna để tổ chức Chhath Puja, một lễ hội dành riêng cho thần mặt trời Surya, tron đó người dân lội qua bọt nước để tắm và cầu nguyện.

Tuần này, bọt độc hại cùng với lớp sương mù dày đặc đã gây ảnh hưởng ở ở New Delhi, khiến nhiều người dân tại dây lo ngại và phải mua máy lọc không khí, đeo khẩu trang để giảm thiểu tiếp xúc với sương khói.

Theo Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Thụy Sĩ, New Delhi đã được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong nhiều ngày liên tiếp trong tuần này. Vào ngày 9/11, thành phố có chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 517, mức được coi là nguy hiểm.

Để so sánh, thành phố ít ô nhiễm nhất thế giới, Oslo, có chỉ số AQI chỉ là 3. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nơi thường xuyên nằm trong danh sách ô nhiễm nhất thế giới, trong những năm gần đây đã thực hiện những bước tiến lớn để làm sạch không khí và có chỉ số AQI hiện tại chỉ là 25.

Hai thành phố khác của Ấn Độ là Kolkata và Mumbai đều nằm trong danh sách 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới của IQAir, với chỉ số AQI lần lượt là 205 và 102, đều được coi là không tốt cho sức khỏe.

Người dân New Delhi ngâm mình dưới sông phủ đầy bọt trắng độc hại Người dân New Delhi ngâm mình dưới sông phủ đầy bọt trắng độc hại

VTV.vn - Tại Ấn Độ, vấn đề ô nhiễm các con sông ven đô thị ngày càng đáng báo động vì đây là nơi xả thải của nhiều nhà máy, trong khi lại là nguồn cấp nước chủ yếu cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước