Brazil có ca nhiễm Omicron đầu tiên, nhiều quốc gia triển khai biện pháp đối phó

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/12/2021 16:57 GMT+7

VTV.vn - Giới chức y tế Brazil xác nhận hai trường hợp nhiễm biến thể Omicron là cặp vợ chồng đến Brazil từ Nam Phi.

Khi nhập cảnh vào Brazil ngày 23/11, cặp đôi này có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhưng trước chuyến bay trở về, kết quả xét nghiệm của họ là dương tính. Các phân tích cho thấy họ nhiễm biến thể Omicron. Một trường hợp nghi nhiễm Omicron khác cũng đang được nhà chức trách Brazil theo dõi sát sao.

Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn, nhiều quốc gia trên thế giới đang nhanh chóng triển khai các biện pháp thận trọng hơn để đối phó với dịch bệnh, tránh nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới.

Malaysia sẽ tạm dừng chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu để tìm hiểu kỹ hơn về biến thể Omicron nhằm tránh khả năng gây ra làn sóng lây nhiễm mới ở trong nước. Malaysia sẽ thắt chặt biên giới với những nước và khu vực thông báo có ca nhiễm biến thể Omicron.

Singapore cũng kích hoạt các biện pháp mới kiểm soát biên giới. Từ ngày 3/12, tất cả những người nhập cảnh qua làn đi lại cho người đã tiêm đủ vaccine sẽ phải xét nghiệm nhanh ART tại các trung tâm xét nghiệm vào ngày thứ Ba và ngày thứ Bảy sau khi có mặt tại Singapore. Trước đó, những người này chỉ phải xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh. Singapore sẽ xét nghiệm đối với toàn bộ những người đã nhập cảnh từ ngày 12-27/11 và có lịch sử đi lại tới các khu vực bị ảnh hưởng của biến thể Omicron.

Thái Lan đã đình chỉ kế hoạch cho phép khách quốc tế được xét nghiệm bằng kháng nguyên thay vì xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khi nhập cảnh do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron. Thủ tướng Thái Lan sẽ đưa ra quyết định có áp dụng một đợt phong tỏa khác hay không nếu xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron trong nước.

Chính phủ Canada hôm qua quyết định bổ sung lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Nigeria, Malawi và Ai Cập, tăng số quốc gia cấm nhập cảnh lên 10 nước. Ngoài ra, hành khách nhập cảnh Canada qua đường hàng không từ tất cả các quốc gia, trừ Mỹ, sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 bắt buộc, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Yêu cầu này cũng sẽ áp dụng đối với công dân và người thường trú tại Canada. Khách nhập cảnh sẽ phải tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm.

Biến thể Omicron lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc có ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên Biến thể Omicron lan ra 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc có ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên

VTV.vn - Đến sáng 1/12, thế giới có trên 262,94 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,23 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

nhiễm Omicron

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước