Brazil đề nghị Interpol điều tra thủ phạm gây dầu loang

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 05/11/2019 17:33 GMT+7

(Ảnh; AP)

VTV.vn - Brazil đã chính thức đề nghị Interpol phối hợp điều tra một con tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp bị nghi là thủ phạm của các vệt dầu loang dọc bờ biển Brazil từ đầu tháng 9.

Bộ Quốc phòng Brazil đã xem xét 1.100 con tàu đi vào vùng biển nước này và xác định, một con tàu treo cờ Hy Lạp là nghi phạm chính do đây là con tàu duy nhất đi vào vùng biển Brazil vào thời điểm xuất hiện các vệt dầu loang. Cảnh sát Liên bang Brazil đã ban bố lệnh khám xét con tàu này cùng các địa điểm liên quan tới một công ty thuộc sở hữu của một công dân Hy Lạp.

Được biết, đến lúc này, các tình nguyện viên Brazil đã thu gom tới 2.000 tấn dầu cặn từ hơn 2.000km dọc theo bờ biển các bang Đông Bắc nước này.

Brazil khắc phục sự cố dầu loang nghiêm trọng Brazil khắc phục sự cố dầu loang nghiêm trọng

VTV.vn - Brazil vẫn đang chật vật khắc phục sự cố tràn dầu xảy ra hồi tháng 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước