Brazil hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/12/2018 15:58 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân mới của Brazil. Ảnh: EPA

VTV.vn - Tổng thống đương nhiệm Michel Temer, Tổng thống đắc cử Jair Bolsonaro cùng nhấn nút hạ thủy tàu ngầm hạt nhân trọng lượng 1.700 tấn tại 1 căn cứ hải quân ở Rio de Janeiro.

Đây là 1 trong 5 chiếc tàu ngầm tấn công được đóng theo công nghệ của Pháp. Tổng trị giá lên tới 8,9 tỷ USD. Trong đó, 4 chiếc tàu ngầm đầu tiên của Brazil là tầu ngầm thông thường và chiếc thứ 5 là tàu ngầm hạt nhân. 

Điều này đưa Brazil trở thành nước thứ 7 trên thế giới sở hữu tầu ngầm hạt nhân, sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, và Ấn Độ.

Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Hoàng tử Vladimir Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Hoàng tử Vladimir Hàn Quốc xem xét kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc xem xét kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ chuẩn bị ra mắt tàu ngầm hạt nhân thứ 2 Ấn Độ chuẩn bị ra mắt tàu ngầm hạt nhân thứ 2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước