Brazil thả muỗi để chống sốt xuất huyết

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/08/2017 15:51 GMT+7

Ảnh mnh họa. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 29/8, các nhà khoa học Brazil đã thả một loạt muỗi biến đổi gen vào tự nhiên để giúp đối phó với sự lây lan của dịch sốt xuất huyết ở người.

Loại muỗi biến đổi gen này mang trong mình loại vi khuẩn Wolbachia có khả năng ức chế virus sốt xuất huyết mà lại không gây hại cho người.

Các nhà khoa học cho biết, sau khi thả vào môi trường tự nhiên, những con muỗi biến đổi gen này sẽ sinh sôi nảy nở và tạo ra những con muỗi khuyết tật ở thế hệ tiếp theo, qua đó dần dần loại bỏ khả năng lây lan virus sốt xuất huyết từ muỗi sang người.

Trước đó, Brazil đã từng thử nghiệm phương pháp thả muỗi biến đổi gen để chống sốt xuất huyết ở một số khu vực và đã giúp giảm được 90% số ca bệnh sốt xuất so với những năm trước đó.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi đã nhiễm khuẩn vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước