Brexit làm suy giảm tầm ảnh hưởng toàn cầu của Anh

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 30/01/2018 18:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Huffington Post UK)

VTV.vn - Việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ làm suy giảm tầm ảnh hưởng toàn cầu của nước này.

Đây là nhận định của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trong bối cảnh Anh và EU đang tăng tốc tiến trình đàm phán để đạt được một thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp.

Trả lời phỏng vấn báo giới bên lề Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 tại Davos, Thụy Sĩ, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết, dù chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra song nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ Anh sẽ đi theo mô hình Na Uy để rời EU. Theo đó Anh, dù không còn là thành viên của EU nhưng vẫn là một phần trong thị trường chung châu Âu.

Khi được hỏi về những ưu và nhược điểm nếu London đi theo mô hình của Na Uy, cựu quan chức Anh cho biết, điều này sẽ giúp giảm bớt những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Anh. Tuy nhiên, ông Blair vẫn khẳng định, nước Anh nên ở lại EU.  

EU đưa ra lập trường về giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit EU đưa ra lập trường về giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit Anh kêu gọi Brexit 'mềm' để bảo vệ nền kinh tế Anh kêu gọi Brexit "mềm" để bảo vệ nền kinh tế EU để ngỏ khả năng thay đổi về Brexit EU để ngỏ khả năng thay đổi về Brexit


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước