"Bữa tiệc COVID-19" tại Đức biến thành bạo loạn

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 21/07/2020 14:57 GMT+7

VTV.vn - 39 người bị bắt giam sau khi tấn công cảnh sát tại một bữa tiệc COVID-19 tại quảng trường Opera lịch sử với hàng nghìn người tham gia ở thành phố Frankfurt, Đức.

Vụ bạo loạn cũng khiến 5 cảnh sát bị thương. Quảng trường này đã trở thành một tụ điểm quen thuộc cho những "bữa tiệc COVID-19" khi các quán bar và câu lạc bộ ở Đức bị đóng cửa để kiềm chế virus lây lan.

Theo đó, khoảng 3.000 người, chủ yếu là nam giới 17-21 tuổi, có nguồn gốc nhập cư, tập trung tại quảng trường vào tối 18/7, nhưng chỉ khoảng 500-800 người còn ở đó khi mọi chuyển trở nên bất ổn, Cảnh sát trưởng Frankfurt Gerhard Bereswill cho biết trong buổi họp báo. Hiện 8 người đã bị bắt và đối mặt với những cáo buộc gây rối trật tự.

Bữa tiệc COVID-19 tại Đức biến thành bạo loạn - Ảnh 1.

39 người bị bắt giữ sau vụ bạo loạn hôm 18/7. (Ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra 1 tháng sau vụ bạo loạn quy mô chưa từng có ở Stuttgart khi đám đông quá khích đụng độ với cảnh sát. Đám đông tấn công các sỹ quan bằng đá, chai lọ, đập vỡ cửa sổ cửa hàng, cướp bóc trong nhiều giờ đồng hồ.

Căng thẳng từ Đức một phần xuất phát từ cuộc biểu tình đòi công lý cho người đàn ông da màu Mỹ bị cảnh sát da trắng ghì cổ tới chết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước