“Bức tranh cuối cùng có thể mua” của Da Vinci giá 3.000 tỷ đồng

VTV8-Thứ năm, ngày 12/10/2017 10:53 GMT+7

VTV.vn - Bức tranh cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci nằm trong tay tư nhân sắp được rao bán đấu giá với mức giá ước tính vào khoảng 130 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

"Bức họa cuối cùng có thể mua" của danh họa Leonardo da Vinci hiện đang được rao bán bởi doanh nhân người Nga Dmitry Rybolovlev (50 tuổi). Tác phẩm từng có thời thuộc quyền sở hữu của vua Anh Charles I, tác phẩm hội họa được giới phê bình ví như "chiếc chén thánh trong những tác phẩm của họa sĩ bậc thầy".

Bức "Christ as Salvator Mundi" do danh họa Leonardo da Vinci thực hiện năm 1499, từng được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev mua hồi năm 2013 với mức giá 127,5 triệu USD (gần 2.900 tỷ đồng).

Hiện tại, doanh nhân tỷ phú người Nga đang trong quá trình rao bán lần lượt các tác phẩm trứ danh nằm trong bộ sưu tập hội họa đồ sộ của ông. Đây được xem là một trong những bộ sưu tập hội họa tư nhân lớn nhất trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước