Bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm tại Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/06/2022 17:57 GMT+7

VTV.vn - Một đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn ra tại Triều Tiên trong bối cảnh nước này ghi nhận hàng chục nghìn ca sốt mỗi ngày.

Triều Tiên đang ứng phó với một đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm ở khu vực Tây Nam nước này. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị cung cấp thuốc men cho chính quyền thành phố Haeju thuộc tỉnh Hwanghae để đối phó với "dịch bệnh đường ruột cấp tính".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể bằng cách thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi mắc bệnh.

Thái Lan khuyến nghị tiêm định kỳ vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế Thái Lan đã thông qua việc tiêm định kỳ mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường 4 tháng một lần cho những người đã tiêm ba liều.

Bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm tại Triều Tiên - Ảnh 1.

Các nhóm nguy cơ cao gồm những người từ 60 tuổi trở lên, những người có bệnh nền và phụ nữ mang thai, được khuyến nghị tiêm liều vaccine tăng cường 4 tháng/lần. Những người có kế hoạch đi du lịch nước ngoài, hoặc có hệ miễn dịch suy giảm cũng được khuyên tiêm vaccine tăng cường.

Theo Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, khả năng miễn dịch sẽ suy giảm từ 3-4 tháng sau khi tiêm chủng.

Mỹ viện trợ vaccine COVID-19 cho trẻ em

Mỹ sẽ mở rộng hỗ trợ vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-12 cho các nước trên thế giới. Phát biểu tại Hội nghị về Kế hoạch hành động toàn cầu chống COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tái khẳng định quyết tâm tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 70% dân số thế giới như mục tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới đã đề ra.

Nhân dịp này, ông Blinken cũng công bố Mỹ đã phối hợp cùng COVAX bắt đầu viện trợ vaccine COVID -19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-12. Lô hàng viện trợ đầu tiên đã được chuyển đi ngay trong ngày 15/6, trong đó tặng 300.000 liều cho Mông Cổ và 2,2 triệu liều cho Nepal. Mỹ cũng sẵn sàng viện trợ vaccine cho các nước muốn nhận.

Tiếp tục coi vaccine là 'vũ khí chiến lược' trong phòng, chống dịch COVID-19 Tiếp tục coi vaccine là "vũ khí chiến lược" trong phòng, chống dịch COVID-19 Nỗ lực tăng tỷ lệ người dân tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 Nỗ lực tăng tỷ lệ người dân tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 Hà Nội: Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước