Bùng phát dịch sởi ở Ukraine, 32.000 ca nhiễm, 14 ca tử vong

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 18:58 GMT+7

VTV.vn - Ukraine đang trở thành điểm nóng tại châu Âu về dịch sởi. Nước này đang chứng kiến đợt bùng phát sởi lớn thứ 2 trong năm nay.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có trên 41.000 ca mắc sởi ở khắp châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay, trong đó hơn một nửa ca nhiễm sởi xuất phát từ Ukraine. Đến đầu tháng này, Bộ Y tế Ukraine khẳng định số ca nhiễm sởi đã tăng lên hơn 32.000 người, trong đó có 14 ca đã tử vong.

Hiện nay, các bác sĩ đang lo ngại số ca nhiễm sởi sẽ còn tăng khi trẻ em quay trở lại trường học sau đợt nghỉ hè.

Bệnh sởi là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm do sự lây nhiễm cực kỳ nghiêm trọng của nó. Nếu người mắc sởi biến chứng có thể dẫn tới tử vong.

Các quan chức y tế thừa nhận có vấn đề về nguồn cung cấp vaccine sởi - quai bị - Rubella, nhưng tình trạng này đã được giải quyết. Hiện vaccine đã có sẵn và miễn phí cho những người có nhu cầu tiêm kể cả người lớn hay trẻ em. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tránh tiêm phòng cho trẻ em vì những thông tin sai lệch. Trong khi đó, một số người có con, cháu đã tiêm chủng lại lo ngại khi con mình chơi với những đứa trẻ không tiêm vaccine.

Hiện Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Ukraine đã cấm những người không tiêm chủng đến trường học hoặc nhà trẻ.

Ngoài Ukraine, dịch sởi hiện vẫn đang tiếp diễn ở Hy Lạp, Ireland, Romania và Slovakia. Nhiều nước châu Âu khác hồi đầu năm cũng đã ghi nhận tình trạng dịch sởi lan rộng.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, các trường hợp mắc sởi ở châu Âu chủ yếu rơi vào những người không tiêm vaccine sởi, ở đây là cả người lớn và trẻ em.

Cơ quan này còn nhấn mạnh thêm các ổ dịch lớn có ghi nhận các ca tử vong lại xảy ra ở những nước trước đây đã loại bỏ hoặc đã ngăn chặn được dịch bệnh này.

Dịch sởi bùng phát ở châu Âu do không tiêm phòng Dịch sởi bùng phát ở châu Âu do không tiêm phòng

VTV.vn - Dịch sởi đang bùng phát tại nhiều nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp trên thế giới, trong đó châu Âu nổi lên với hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước