Buôn lậu ma túy tại Tam giác Vàng diễn biến phức tạp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tam giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Đây là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

Từ khu vực Tam giác Vàng, ma túy được các đối tượng buôn lậu xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Hơn 200 quan chức các quốc gia thành viên ASEAN đang họp tại Campuchia để bàn các phương thức mới trong cuộc chiến chống ma túy tại đây.

Thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán ma túy lớn nhưng so với quy mô hoạt động của bọn tội phạm ở điểm nóng Tam giác Vàng có vẻ chưa thấm vào đâu.

Các lực lượng thực thi pháp luật nên làm gì, giáo dục và điều trị cho người nghiện ma túy ra sao? Lực lượng chức năng cũng cần nghiên cứu và kiểm soát việc trồng thuốc phiện hợp pháp thế nào? Đó là các nội dung được tập trung thảo luận trong 3 ngày họp của các quan chức ASEAN. Mục tiêu của cuộc họp là thống nhất được các cách thức hiệu quả trong các vấn đề về chống ma túy.

Quy mô của đường dây vận chuyển hơn 1 tấn ma túy từ Tam giác Vàng Quy mô của đường dây vận chuyển hơn 1 tấn ma túy từ Tam giác Vàng

VTV.vn- Đường dây gồm các đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam. Trong gần 20 đối tượng, có 3 người Việt Nam và 16 người quốc tịch Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước