Bưu kiện khả nghi gửi đến 14 cơ quan ngoại giao ở Australia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/01/2019 23:06 GMT+7

Lính cứu hỏa đem các túi nhựa dành riêng cho chất độc hại khi xử lý bưu kiện khả nghi bên ngoài Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Melbourne. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Australia đang tiến hành điều tra một loạt bưu kiện khả nghi được gửi đến 14 cơ quan ngoại giao nước ngoài ở thủ đô Canberra và thành phố Melbourne.

Giới chức Australia không nêu rõ đại sứ quán hay lãnh sự quán của nước nào nhận được các bưu kiện này. Nhưng theo truyền thông địa phương, cơ quan ngoại giao của Anh, Mỹ, Italy, Ấn Độ, Hy Lạp, Hàn Quốc... nằm trong diện bị ảnh hưởng. 

Cảnh sát Australia hiện đang tiến hành kiểm tra những gói bưu kiện khả nghi này. Một loạt cơ quan ngoại giao nước ngoài đã tiến hành sơ tán nhân viên. Không có ai bị thương trong vụ việc này.

Phát hiện thêm một bưu kiện khả nghi gửi đến CNN Phát hiện thêm một bưu kiện khả nghi gửi đến CNN

VTV.vn - Hãng tin CNN vừa thông báo một bưu kiện khả nghi đề địa chỉ gửi tới hãng này đã bị chặn lại tại thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước