Ca nhiễm COVID-19 mới ở Đức tăng cao trở lại, hơn 2.000 người tử vong

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 08/04/2020 17:31 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Đức đã tăng trở lại với 4.288 trường hợp trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân mắc tại nước này lên 107.633 người.

Trong đó, 2.016 người đã tử vong. Trước đó, số ca nhiễm COVID-19 mới tại quốc gia này đã giảm 4 ngày liên tiếp, khiến giới chức Đức bày tỏ sự lạc quan về tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo, còn quá sớm để nhận ra xu hướng diễn biến của đại dịch cũng như nới lỏng các biện pháp ứng phó.

Thủy thủ tàu bệnh viện tại Mỹ bị nhiễm virus SARS-CoV-2

Một thủy thủ của tàu bệnh viện USNS Comfort của Mỹ đã dương tính với virus SARS-CoV-2, khiến nhiều người buộc phải cách ly sau khi tàu bệnh viện này được điều tới hỗ trợ New York chống lại dịch bệnh COVID-19. Dù vậy, người phát ngôn hải quân Mỹ cho biết, điều này sẽ không gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ của tàu Comfor, cũng không cản trở khả năng tiếp nhận bệnh nhân.

Hong Kong, Trung Quốc kéo dài giãn cách xã hội

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội cho đến ngày 23/4. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại đây đã tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 2 tuần qua, lên con số 936 người. Ngoài ra, Hong Kong cũng gia hạn hiệu lực của các biện pháp hạn chế khác như: đóng cửa những cơ sở làm đẹp, phòng tập gym, rạp chiếu phim, sòng bài, quán karaoke và hộp đêm.

Người dân Vũ Hán (Trung Quốc) chào mừng sự kiện gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Ngày 8/4, đường phố ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã bị tắc nghẽn khi mọi người đổ ra đường đón mừng sự kiện thành phố này được gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 76 ngày được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Dù đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn về số liệu do Trung Quốc công bố nhưng lệnh phong tỏa chưa từng có tiền lệ ở Vũ Hán đã cho thấy hiệu quả, khiến nhiều nước áp dụng biện pháp tương tự. Giới chức Vũ Hán cho biết, ngày 8/4, thành phố này không ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nào.

Pháp trở thành nước thứ tư vượt ngưỡng 10.000 người chết vì COVID-19

Ngày 8/4, Pháp ghi nhận thêm 1.417 người chết, nâng tổng số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 lên 10.328, đưa Pháp trở thành nước thứ tư trên thế giới vượt ngưỡng 10.000 trường hợp tử vong trong đại dịch COVID-19. Pháp cũng ghi nhận thêm 11.059 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 109.096, vượt Đức và trở thành vùng dịch lớn thứ ba châu Âu.


Vaccine phòng chống COVID-19 đang được nghiên cứu với tốc độ nhanh kỉ lục Vaccine phòng chống COVID-19 đang được nghiên cứu với tốc độ nhanh kỉ lục Đại dịch COVID-19: Số ca tử vong tăng tại Anh và Pháp Đại dịch COVID-19: Số ca tử vong tăng tại Anh và Pháp Nhiều nước Bắc Âu nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 Nhiều nước Bắc Âu nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước