Các bang ở Australia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/09/2021 18:22 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine là để từng bước chuyển từ loại bỏ COVID-19 sang chiến lược sống chung với dịch bệnh.

Thủ hiến bang Victoria tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài suốt nhiều tuần qua tại bang khi 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine dù có hay không có thêm ca bệnh mới. Hiện khoảng 43% người dân bang Victoria đã được tiêm đủ liều.

Bang New South Wales cũng đã áp dụng kế hoạch tương tự và hiện đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với việc tụ tập đông người. Cho đến nay, khoảng 52% cư dân bang New South Wales đã được tiêm chủng. Cũng theo kế hoạch, Australia sẽ từng bước mở cửa lại biên giới quốc tế khi 80% dân số được tiêm đủ liều COVID-19.

Ông Daniel Andrews - Thủ hiến bang Victoria - nói: "Chúng ta không thể ngăn chặn lâu dài hay vĩnh viễn loại virus này, đóng cửa cũng chỉ là để chúng ta có đủ thời gian tiêm phòng cho 70 - 80% dân số".

Bà Gladys Berejiklian - Thủ hiến bang New South Wales - nhấn mạnh: "Theo dự đoán khi chúng ta mở cửa, chúng ta sẽ ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao nhất chưa từng có ở Australia. Tuy nhiên khi đó mọi người đã được bảo vệ bởi vaccine".

Australia ủng hộ việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine Australia ủng hộ việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine

VTV.vn - Australia là quốc gia mới nhất lên tiếng ủng hộ việc nỗ lực từ bỏ các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine phòng COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Australia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước