Các bệnh viện Trung Quốc bận rộn khi COVID-19 lây lan không kiểm soát

Quỳnh Chi (Theo The Daily Star)-Thứ tư, ngày 28/12/2022 13:07 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh, ngày 27/12. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 28/12, các bệnh viện Trung Quốc đã chịu áp lực nặng nề khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 gia tăng, gây căng thẳng các nguồn lực ở quốc gia này.

Trong một sự thay đổi chính sách đột ngột, vào đầu tháng 12, Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ quy định phong tỏa và xét nghiệm trên diện rộng do COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới, đưa nền kinh tế đang bị ảnh hưởng của nước này chuẩn bị mở cửa trở lại hoàn toàn vào năm 2023.

Theo một số chuyên gia y tế quốc tế, động thái này được đưa ra sau các cuộc biểu tình rộng rãi phản đối các biện pháp hạn chế hà khắc, dịch COVID-19 đang lây lan phần lớn không được kiểm soát và có khả năng lây nhiễm cho hàng triệu người mỗi ngày.

Thực trạng trên đã khiến hệ thống y tế của Trung Quốc bị quá tải. Một số quốc gia trên thế giới, vốn đã chung sống với virus SARS-CoV-2 từ lâu, phải xem xét áp đặt các hạn chế đi lại đối với du khách Trung Quốc.

Nhân viên tại bệnh viện Huaxi, một bệnh viện lớn ở thành phố Thành Đô, vùng Tây Nam Trung Quốc, cho biết, họ "cực kỳ bận rộn" trong việc chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 kể từ khi các lệnh phong tỏa được nới lỏng vào ngày 7/12. Hàng dài người xếp hàng bên trong và bên ngoài Khoa Cấp cứu của bệnh viện và tại phòng khám sốt liền kề vào tối 27/12. Hầu hết những người đến xe cấp cứu đều được cung cấp bình oxy để hỗ trợ hô hấp.

Các bệnh viện Trung Quốc bận rộn khi COVID-19 lây lan không kiểm soát - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám sốt của bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản, ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/12. (Ảnh: Reuters)

"Hầu như tất cả bệnh nhân đều mắc COVID-19", một nhân viên Khoa Cấp cứu cho biết. Bệnh viện không có kho dự trữ thuốc đặc trị COVID-19, thay vào đó chỉ có thể cung cấp thuốc cho các triệu chứng cụ thể như ho.

Zhang Yuhua, một quan chức tại Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh nói, những bệnh nhân đến đây gần đây chủ yếu là người già và mắc bệnh hiểm nghèo. Số bệnh nhân được chăm sóc khẩn cấp đã tăng lên 450 - 550 ca mỗi ngày, từ khoảng 100 trường hợp trước đó, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Những bức ảnh do hãng thông tấn China Daily đăng tải cho thấy, những hàng dài bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, một số thở bằng ống oxy, được các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ màu trắng điều trị bên trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Tuy nhiên, số liệu thống kê chính thức cho thấy, chỉ có một trường hợp tử vong do COVID trong 7 ngày tính đến ngày 26/12. Các chuyên gia y tế quốc tế dự đoán, sẽ có ít nhất 1 triệu ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc vào năm tới.

Trung Quốc nối lại việc cấp hộ chiếu, thị thực từ ngày 8/1/2023 Trung Quốc nối lại việc cấp hộ chiếu, thị thực từ ngày 8/1/2023 Trung Quốc hạ cấp quản lý dịch, cú hích cho ngành dịch vụ và du lịch Trung Quốc hạ cấp quản lý dịch, cú hích cho ngành dịch vụ và du lịch Nhật Bản yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh Nhật Bản yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước