Các đại gia công nghệ phản ứng về kết quả bầu cử Mỹ do truyền thông công bố

Huệ Anh-Thứ hai, ngày 09/11/2020 20:09 GMT+7

Jeff Bezos - CEO của Amazon

VTV.vn - Theo hãng tin CNN, dù hưởng lợi mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ vẫn chờ đợi nhiệm kỳ tổng thống mới.

Ngay sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, các CEO công nghệ và nhiều gương mặt nổi tiếng của Thung lũng Silicon đã có màn "ăn mừng" trên mạng xã hội.

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos đã thể hiện sự vui mừng của mình bằng một bài đăng trên Instagram, trong đó ông chúc mừng hai ứng cử viên và bày tỏ sự tin tưởng vào nền dân chủ mạnh mẽ với số phiếu bầu kỉ lục của cử tri Mỹ.

Các đại gia công nghệ phản ứng về kết quả bầu cử Mỹ do truyền thông công bố - Ảnh 1.

Jeff Bezos chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris (Nguồn: CNBC)

Jeff Bezos đã có một mối quan hệ không mấy dễ dàng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kì của vị tổng thống thứ 45. Ông Trump đã nhiều lần nhắm vào đại gia công nghệ này về quyền sở hữu tờ The Washington Post – tờ báo được Bezos thâu tóm với giá 250 triệu USD hồi năm 2016, hồ sơ thuế của Amazon cũng như mối quan hệ của gã khổng lồ với tờ nhật báo.

Bill Gates, người đã từng lên tiếng chỉ trích cách Tổng thống Mỹ Donald Trump ứng phó với dịch COVID-19, mới đây cũng đăng tải trên twitter của mình rằng ông "mong muốn được làm việc với chính quyền mới để kiểm soát đại dịch, hợp tác với các quốc gia trên toàn thế giới để giải quyết bài toán về đói nghèo và biến đổi khí hậu, cũng như giải quyết vấn đề bất bình đẳng tại Mỹ".

Chủ tịch Microsoft, ông Brad Smith cũng giành lời chúc tới ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong một bài blog, đồng thời kêu gọi sự thống nhất đoàn kết trên toàn nước Mỹ. "Nếu muốn phát triển với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải xây dựng những cây cầu mới để rút ngắn khoảng cách chia rẽ vốn đang hiện hữu".

Các đại gia công nghệ phản ứng về kết quả bầu cử Mỹ do truyền thông công bố - Ảnh 2.

Bill Gates chúc mừng chiến thắng của Đảng Dân chủ (Nguồn: CNBC)

COO Facebook Sheryl Sandberg và Priscilla Chan - vợ Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cũng chúc mừng Thượng nghị sĩ Kamala Harris sau khi bà được truyền thông tuyên bố đắc cử vị trí Phó Tổng thống của nước Mỹ.

"Sau những ngày dài, giờ chúng tôi đã biết ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo. Và lần đầu tiên sau 231 năm, phó Tổng thống Mỹ sẽ là một phụ nữ Mỹ da màu gốc Nam Á" - Sandberg chia sẻ trên Facebook. "Có nhiều thời điểm, nước Mỹ tiến một bước dài hướng tới việc tạo ra một chính phủ phản ánh đúng sự đa dạng của quốc gia này, và hôm nay chính là thời khắc đó".

Các đại gia công nghệ phản ứng về kết quả bầu cử Mỹ do truyền thông công bố - Ảnh 3.

COO Facebook Sheryl Sandberg đăng tải trên facebook trước chiến thắng của liên danh Joe Biden - Kamala Harris (Nguồn: Facebook)

Giám đốc điều hành Cisco Chuck Robbins cũng mừng cho chiến thắng của Đảng Dân chủ bằng một dòng tweet, rằng ông chia sẻ niềm tin với ông Joe Biden và bà Kamala Harris về việc xây dựng một tương lai toàn diện hơn cho tất cả mọi người.

Các đại gia công nghệ phản ứng về kết quả bầu cử Mỹ do truyền thông công bố - Ảnh 4.

Giám đốc điều hành Cisco Chuck Robbins đăng tải trên twitter chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris (Nguồn: CNBC)

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Box Aaron Levie thì khẳng định rằng "chiến thắng này là hoàn hảo cho khả năng cạnh tranh sắp tới của nước Mỹ. Các doanh nghiệp cần sự ổn định của thị trường, quan hệ thương mại toàn cầu bền vững cùng sự sẵn có của những nhân tài". Việc ông Joe Biden được truyền thông tuyên bố đắc cử vị trí Tổng thống thứ 46 của Mỹ cũng được Steve Case, Giám đốc điều hành Revolution và đồng sáng lập AOL lên tiếng chúc mừng.

Trong khi đó, phía những CEO được cho là có mối quan hệ tốt với Tổng thống Donald Trump, điển hình là CEO Tim Cook của Apple, vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Vị tỷ phú Elon Musk của thương hiệu Tesla – đứa con cưng được mệnh danh là "Apple của ngành công nghiệp ô tô" cũng "im hơi lặng tiếng" trước kết quả được truyền thông đưa tin. Trước đó, sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với ngành công nghiệp xe điện đã tạo bệ phóng cho Tesla, đưa giá trị vốn hoá thị trường của công ty này chạm con số 372 tỷ USD hồi tháng 8/2020.

Theo hãng tin CNN, dù được hưởng lợi mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ vẫn chờ đợi nhiệm kỳ tổng thống mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Jeff Bezos

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước