Các đảng đối lập Thái Lan liên minh thành lập chính phủ

Ngọc Phương - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 27/03/2019 19:02 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Đại diện các lực lượng chính trị phản đối chính quyền đương nhiệm tại Thái Lan đã tổ chức họp báo để công bố việc thành lập liên minh tranh quyền lập chính phủ mới.

Buổi họp báo trên diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 27/3. Các chính đảng tham gia liên minh với đảng Vì nước Thái gồm: đảng Vì Tổ quốc, đảng Tương lai phía trước, đảng Tự do toàn Thái, đảng Nhân dân Quốc gia và đảng Quyền lực Nhân dân Thái. 

Tại buổi họp báo, bà Sudarat Keyuraphan, ứng cử viên Thủ tướng của đảng Vì nước Thái, cho biết, liên minh này muốn lập ra một chính phủ nhiều đảng để thành lập chính phủ mới. Bà Sudarat tin tưởng, dù chưa có con số chính thức nhưng 6 đảng trong liên minh hiện đã có không ít hơn 255 trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện nước này.

Bà Sudarat Keyuraphan, lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Phue Thai), tuyên bố: "Chúng tôi đã giành được đa số phiếu bầu của cử tri, những người đã tin tưởng để chúng tôi đại diện trong Hạ viện". 

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố, đảng Vì nước Thái của bà Sudarat Keyuraphan dẫn đầu với 137 ghế. Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân ủng hộ chính quyền đương nhiệm của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đứng thứ 2 với 97 ghế. Tuy nhiên theo các chuyên gia, về lý thuyết đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân chỉ cần liên minh với một số đảng nhỏ là có thể chiếm 126 ghế, qua đó có quyền thành lập được chính phủ. Nguyên nhân là do họ đã nhận được sự hậu thuẫn của 250 thành viên Thượng viện Thái Lan do Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự bổ nhiệm.

Cho đến nay, cục diện chính trường Thái Lan sau bầu cử vẫn chưa rõ ràng. Theo hiến pháp mới của Thái Lan, dù đứng đầu về số ghế ở Hạ viện, nếu liên minh của đảng Vì nước Thái không có đủ 376 ghế tại Thượng và Hạ viện, quyền thành lập chính phủ nhiều khả năng vẫn thuộc về đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân.


Bầu cử Thái Lan: Kịch bản sắp tới là gì? Bầu cử Thái Lan: Kịch bản sắp tới là gì?

VTV.vn - Chính phủ sắp tới ở Thái Lan sẽ là một chính phủ liên minh do không có đảng nào giành được quá nửa số ghế trong Lưỡng viện để tự thành lập chính phủ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước