Các lãnh đạo thế giới gửi tới người dân những lời chức tốt đẹp và đầy hy vọng cho năm mới 2022

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 01/01/2022 12:01 GMT+7

VTV.vn - Gạt bỏ những mối lo ngại về dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, người dân thế giới đã đón mừng năm mới 2022 trong không khí hân hoan với nhiều hy vọng.

Các hoạt động đón năm mới 2022 vẫn được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới dù quy mô năm nay đều đã bị thu hẹp đáng kể.

COVID-19 chia thế giới theo hai cách đón Giao thừa hoàn toàn trái ngược khi một bên thì tĩnh lặng, bên còn lại là náo nhiệt.

Châu Đại Dương là nơi bước sang năm mới 2022 đầu tiên trên thế giới. Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân tề tựu đón Giao thừa, chính quyền thủ đô Wellington của New Zealand đã quyết định hủy bắn pháo hoa mừng năm mới, thay vào đó tổ chức màn trình diễn ánh sáng ở khu vực trung tâm được tường thuật trực tiếp trên truyền hình và Internet.

Tại London, thời điểm tiếng chuông trên tháp đồng hồ Big Ben rung lên cũng là lúc người dân Anh đếm ngược để đón chào năm mới, bất chấp khuyến nghị nên ở nhà để phòng dịch. Pháo hoa cũng không được thắp sáng trên bầu trời London.

Lặng lẽ là tình trạng chung ở một số nước châu Âu. Nước Nga đã kỷ niệm khởi đầu năm 2022 bằng một màn bắn pháo hoa trên Quảng trường Đỏ phủ đầy tuyết. Quảng trường Đỏ nổi tiếng đã bị đóng cửa đối với công chúng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Một số người dân ở thủ đô Moscow vẫn cố gắng ra đường để tận hưởng không khí của thời khắc Giao thừa.

Không khí sôi động hơn ở thủ đô Berlin, Đức. Một màn trình diễn ánh sáng đã được tổ chức tại Cổng Brandenburg cùng sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ với các phần biểu diễn ấn tượng. Đức năm nay tiếp tục hủy trình diễn pháo hoa do lo ngại biến thể Omicron.

Tại Australia, không khí đón mừng có phần náo nhiệt hơn nữa. Thành phố Sydney vẫn tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực bến cảng, mặc dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại thành phố lớn này. Hơn 6 tấn pháo hoa thắp sáng bầu trời Sydney vào đêm Giao thừa.

Các nước châu Á đón năm mới trước Việt Nam lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Timor Leste... Người dân tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã được chứng kiến màn bắn pháo hoa nhiều màu sắc trong đêm 31/12 bên bờ sông Chao Praya. 

Trong khi đó, hàng nghìn người đã đổ về bãi biển Goa tại Ấn Độ để tham dự lễ mừng năm mới với hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi.

Các lãnh đạo thế giới gửi tới người dân những lời chức tốt đẹp và đầy hy vọng cho năm mới 2022 - Ảnh 1.

Tổ chức Lễ đón Giao thừa ở quảng trường Thời đại vào ngày 31/12/2021. (Ảnh: New York Daily News)

Tại New York (Mỹ), trong chưa đầy một tiếng nữa, quảng trường Thời đại sẽ thực hiện lễ thả quả cầu pha lê truyền thống. Tính đến thời điểm này, đã có 15.000 người đổ về đây để chờ lễ đếm ngược đón mừng năm mới 2022.

Tuy nhiên, dù là ở đâu, người dân đều có mong ước dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt và nhịp sống sôi động sẽ trở lại bình thường.

Năm mới, các nhà lãnh đạo và người đứng đầu những tổ chức lớn trên thế giới đã gửi nhiều lời chúc đến người dân. Điều mà những lời chúc này hướng tới trong năm nay đều nghiêng về vấn đề đang nóng nhất trong lúc này - đại dịch COVID-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Chúng ta đã phải đối mặt với những thách thức to lớn, nhưng chúng ta đã học cách sống trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhờ sự đoàn kết của chúng ta, cùng nhau tiếp tục chiến đấu với một dịch bệnh nguy hiểm đã nhấn chìm tất cả các châu lục. Tôi muốn gửi lời thăm hỏi chân thành đến tất cả những ai mất đi người thân và những người thân yêu của mình".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: "Năm 2021, năm mà ngày nào cũng dài dằng dặc này cuối cùng cũng kết thúc. Có lẽ năm 2022 sẽ là năm mà chúng ta thoát khỏi dịch bệnh, tôi muốn chúng ta cùng nhau tin vào điều đó".

Ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành, Chương trình Y tế khẩn cấp WHO: "Năm 2022, giai đoạn cấp bách của đại dịch với thảm kịch về số người chết và nhập viện có thể sẽ kết thúc. Virus SARS-CoV-2 rất khó để biến mất hoàn toàn nhưng sẽ lắng xuống với sự lây lan ở mức độ thấp và chỉ thỉnh thoảng gây ra các đợt bùng phát ở những nhóm người chưa được tiêm chủng".

Đêm Giao thừa trên khắp thế giới: Các quốc gia mừng năm mới 2022 với những hạn chế trong dịch COVID-19 Đêm Giao thừa trên khắp thế giới: Các quốc gia mừng năm mới 2022 với những hạn chế trong dịch COVID-19

VTV.vn - Bất chấp những hạn chế vì COVID-19 cản trở các lễ kỷ niệm, những bữa tiệc đường phố và các cuộc tụ họp vẫn diễn ra trên toàn cầu khi mỗi quốc gia đổ chuông mừng năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước