Các nhà đầu tư bày tỏ quan ngại trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/04/2018 21:29 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư cũng như giới quan sát bày tỏ sự quan ngại về những tổn hại trong dài hạn trước sự đối đầu thương mại Mỹ - Trung.

Các biện pháp trả đũa đang gây thêm căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Ngày 2/4, Mỹ đã lên tiếng trước việc Trung Quốc thông báo áp thuế nhập khẩu với 128 sản phẩm của Mỹ nhằm "bù đắp những thiệt hại" do chính sách thuế của Mỹ gây ra cho nước này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2/4, phát ngôn viên Nhà trắng Lindsay Walters cho rằng, Trung Quốc cần dừng các hành vi thương mại không công bằng, vốn được xem là gây tổn hại cho an ninh quốc gia Mỹ và bóp méo thị trường thế giới. Tuyên bố của phía Mỹ đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2/4, nhằm đáp trả việc Mỹ gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Các đòn trả đũa lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ gây quan ngại cho doanh nghiệp cả ở hai phía. Mới đây, hàng trăm doanh nghiệp Mỹ gồm 24 doanh nghiệp bán lẻ cỡ lớn như Walmart, 82 doanh nghiệp giày trong đó có Nike, lần lượt gửi kiến nghị lên Tổng thống Trump, thúc giục không tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo giới quan sát, mặc dù thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc là rất lớn, nhưng người tiêu dùng Mỹ thực sự là người hưởng lợi của mô hình thương mại này, bởi vì người Mỹ mua được những sản phẩm giá rẻ mà có chất lượng tốt từ Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã hối thúc Mỹ hủy bỏ các biện pháp bảo hộ thương mại vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm đưa trao đổi thương mại song phương trở về trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, trong lúc Mỹ dọa đánh vào 60 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, thì Trung Quốc phản công lại một cách khiêm tốn, "tấn công" vào 3 tỷ USD. Một số chuyên gia cho rằng, đợt phản công đầu tiên của Trung Quốc đi theo hướng "vừa đánh, vừa nghe ngóng" xem phía Mỹ phản ứng thế nào và dùng đòn trả đũa đúng liều, để chính quyền Tổng thống Donald Trump phải cân nhắc trước khi lao vào một cuộc chiến thương mại.

Người tiêu dùng Trung Quốc chịu tác động căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Người tiêu dùng Trung Quốc chịu tác động căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Người tiêu dùng Trung Quốc rất lo lắng trước căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vì những loại thực phẩm như cherry và hạt dẻ cười của Mỹ là những mặt hàng thường xuyên được tiêu thụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước