Các nhà lãnh đạo ASEAN đề cao việc xây dựng lòng tin

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 08:36 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tiếp tục các nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi cho đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin.

Đây là nội dung được đưa ra tại phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào tối 13/11 tại Singapore.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ ASEAN tiếp tục đề cao luật pháp quốc tế và ủng hộ một hệ thống quốc tế đa phương dựa trên luật lệ. Thủ tướng khẳng định, các diễn biến trong thời gian qua trên Biển Đông không khỏi gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Những hoạt động đơn phương trên thực địa có thể dẫn đến tính toán sai lầm và nguy cơ va chạm cao. Thủ tướng nhấn mạnh lại các nguyên tắc đã được nhất trí trong ASEAN về đề cao luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.


Các nhà lãnh đạo ASEAN đề cao việc xây dựng lòng tin - Ảnh 1.

Đi cùng với việc không quân sự hóa, không làm phức tạp tình hình và nhất là phải tăng cường xây dựng lòng tin, chia sẻ quan điểm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí, ASEAN cần cùng với Trung Quốc tích cực xây dựng một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả song song với việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông. Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định tiếp tục tích cực hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp lâu dài và bền vững tại bang Rakhine.


Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 tại Singapore Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 tại Singapore

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 tại Singapore.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước